Phạt 11 năm tù đối với các bị cáo làm giả tài liệu

(Baohatinh.vn) - Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên 3 bị cáo tổng mức án 9 năm tù giam và 1 bị cáo 2 năm tù treo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25/4, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với 4 bị cáo ở TP Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Hoàng Long (SN 1991, trú tại khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12); Phạm Nhựt Trường (SN 1999, trú tại chung cư Topaz Home 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức); Trần Văn Sang (SN 1998, trú tại khu phố 2, phường Thạnh Xuân, quận 12) và Vương Hồng Thương (SN 1983, trú tại khối phố 7, phường Linh Đông, TP Thủ Đức) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

IMG_5565 copy.jpg
Các bị cáo tại phiên xử.

Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân Hà Tĩnh về việc một số đối tượng đăng tải thông tin làm giả các tài liệu của cơ quan, tổ chức như: giấy phép lái xe, căn cước công dân... trên mạng xã hội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, vào khoảng đầu tháng 8/2023, Phạm Nhựt Trường gặp Vương Hồng Thương trao đổi về cách làm giả tài liệu và đặt mua máy in thẻ nhãn hiệu Hiti (là loại máy chuyên dụng để in các loại thẻ cứng như: căn cước công dân, giấy phép lái xe...) từ Thương để phục vụ việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Do muốn hưởng lợi, Thương đã đặt mua trên mạng một máy in thẻ Hiti giá 8 triệu đồng và bán lại cho Trường với giá 10 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn Trường in giả các tài liệu.

Sau khi mua máy in thẻ, từ ngày 15/8/2023 đến khoảng đầu tháng 9/2023, Trường đã đặt mua 240 phôi giấy phép lái xe giả của Trần Văn Sang với giá 8,4 triệu đồng nhằm phục vụ cho việc làm giả tài liệu.

IMG_5556 copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/9/2023 đến ngày 20/9/2023, Nguyễn Hoàng Long đã cung cấp thông tin đặt hàng của người khác để thuê Trường làm giả 4 tài liệu của cơ quan, tổ chức, gồm: 3 căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe với giá mỗi tài liệu là 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Long còn thuê một người (không rõ nhân thân, lai lịch) qua tài khoản Zalo “Lê Minh” làm giả 8 tài liệu của cơ quan, tổ chức, gồm: 1 bằng tốt nghiệp đại học, 1 bảng kết quả học tập, 3 bản photo công chứng bằng dược sỹ và 3 bản photo công chứng bảng kết quả học tập.

Ngoài giúp Long làm giả tài liệu để hưởng lợi, khoảng đầu tháng 9/2023, Phạm Nhựt Trường còn làm giả 1 bảng tổng hợp kết quả sát hạch lái xe cho một người không quen biết với giá 1,5 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu vụ án, Hội đồng xét xử xác định, Nguyễn Hoàng Long đã tham gia làm giả 12 tài liệu; Phạm Nhựt Trường trực tiếp làm giả 5 tài liệu của cơ quan, tổ chức. Vương Hồng Thương và Trần Văn Sang mặc dù biết Phạm Nhựt Trường làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhưng đã bán máy in Hiti, phôi giấy tờ giả và hướng dẫn Trường làm giả tài liệu để thu lợi bất chính.

IMG_5539 copy.jpg
Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên xử, các bị cáo: Nguyễn Hoàng Long, Phạm Nhựt Trường, Trần Văn Sang và Vương Hồng Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hoàng Long 4 năm tù giam; Phạm Nhựt Trường 3 năm tù giam; Trần Văn Sang 2 năm tù giam và Vương Hồng Thương 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast