Tăng cường kiểm soát buôn lậu khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được xác định là địa bàn trung chuyển, điểm nóng của buôn lậu, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024.

Tăng cường kiểm soát buôn lậu khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Sáng 19/12, đoàn công tác do Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia Trịnh Mạnh Cường làm trưởng đoàn có buổi làm việc với các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cùng dự buổi làm việc.

Biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo dài hơn 44 km với 16 cột mốc (từ mốc 468 đến mốc 483). Đây là địa bàn được tỉnh Hà Tĩnh và Quân khu 4 xác định là trọng điểm, điểm nóng để các đối tượng trung chuyển hàng lậu.

Năm 2023, tình hình buôn lậu ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, một số đối tượng qua lại cửa khẩu còn tiềm ẩn các dấu hiệu vận chuyển ma túy, pháo nổ. Đặc biệt, các đối tượng gia cố hầm hàng trên phương tiện vận tải để cất giấu hàng cấm; lợi dụng địa hình để cắt, băng rừng vận chuyển ma túy về tiêu thụ, sử dụng, buôn bán kiếm lời.

Tăng cường kiểm soát buôn lậu khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Long: Thời tiết sương mù dày đặc, đồi núi gây nguy hiểm đến công tác tuần tra, kiểm soát hai bên cánh gà cửa khẩu. Công tác đấu tranh với các đối tượng vận chuyển ma túy cắt, xuyên rừng vào đêm tối gặp rất nhiều khó khăn.

Để đấu tranh ngăn chặn, các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, chốt chặn 24/24h trên khu vực biên giới, cửa khẩu. Nhờ vậy, tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới giảm so với năm trước.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp bắt giữ 163 vụ/167 đối tượng vi phạm pháp luật qua biên giới Cầu Treo. Tang vật thu giữ gồm: 3 kg ma túy đá, hơn 2 kg ketamin, 9 bánh heroin, 222,1 kg pháo nổ, các linh kiện súng và đạn súng hơi.

Tăng cường kiểm soát buôn lậu khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Trung tá Nguyễn Khắc Hào - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, trong khi phương tiện, kinh phí phục vụ cho công tác đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn nhiều hạn chế.

Riêng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng chủ trì, phối hợp bắt giữ 12 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 100 kg mì chính, 2 thanh gỗ, 10 thùng nước giặt hiệu fineline, 43 quạt điện, 203 hộp pháo hoa nổ và 1 quả pháo dừa, 0,66 kg pháo bi. Đơn vị cũng xử phạt vi phạm hành chính 129 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt nộp NSNN hơn 1,3 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong thời gian qua; bàn giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác chống buôn lậu gian lận thương mại ở khu vực cửa khẩu trong thời gian tới.

Tăng cường kiểm soát buôn lậu khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia Trịnh Mạnh Cường kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia Trịnh Mạnh Cường đề nghị các lực lượng chức năng khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được xác định là địa bàn trung chuyển, điểm nóng của buôn lậu nên các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm soát, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast