
Trở ra nơi đậu xe sau khi xử lý xong công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP Hà Tĩnh), anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) phải đi vòng quanh ô tô để “gom” tờ rơi quảng cáo gắn nơi tay nắm cửa phương tiện.
Loại tờ rơi này có kích thước nửa tờ giấy khổ A4 với nội dung quảng cáo về dịch vụ cho vay tiền nhanh, lãi suất thấp. Do cần đi gấp, anh này phải cho hết các tờ rơi vào túi ni lông để trong xe rồi sau đó mới vứt ra thùng rác.
Không riêng gì xe của anh Nguyễn Văn Mạnh mà các phương tiện dừng, đậu ở khuôn viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng trong tình trạng trở thành nơi chứa “rác” quảng cáo.
Một số tài xế nhẫn nại thu gom số tờ rơi quảng cáo này để vứt vào thùng rác nhưng cũng không ít người bực bội lấy ra, vò lại, vứt ngay xuống đường. Vì thế, khu vực đậu xe vốn được công nhân vệ sinh môi trường thường xuyên quét dọn cũng xuất hiện rác đầy đường.


Tương tự, khi trở ra từ Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thanh Huyền (SN 1986, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cũng thấy bực bội khi xung quanh xe có các tờ rơi quảng cáo đã “cài” nơi tay nắm cửa ô tô.
Theo lời chị Huyền, đây không phải là lần đầu chị bị “làm phiền” bởi những tờ rơi quảng cáo kiểu này. Mỗi lần như thế, chị phải tốn thêm thời gian tìm nơi xử lý “rác” quảng cáo.
“Hầu hết chẳng mấy ai quan tâm xem nội dung những tờ quảng cáo đó viết cái gì. Tôi thấy đây là một cách rao vặt không hiệu quả, tốn kém và làm gia tăng thêm tình trạng xả rác ra môi trường nhưng không hiểu sao vẫn được duy trì, nhất là trong thời buổi công nghệ thông tin này” - chị Nguyễn Thanh Huyền cho hay.

Trong những năm qua, tình trạng tờ rơi rao vặt, quảng cáo được sơn, dán, treo, rải khắp nơi từ bờ tường các công trình cho tới cột điện, trạm biến áp, trụ đèn giao thông. Các lớp giấy, sơn quảng cáo dán chồng lên nhau, xen kẽ là các vết cạo bóc, tẩy xóa nham nhở. Không ít cây xanh cũng bị đóng đinh để gắn các mẫu rao vặt cho vay tiền, lắp wifi, thiết bị điện, hút hầm cầu, bán đất...
Mặc dù chính quyền và các đoàn thể đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn tái diễn.
Và hiện nay, ngoài cách dán, sơn tờ rơi quảng cáo theo cách “truyền thống”, không ít tổ chức, cá nhân lại “buộc” người dân tiếp nhận từ việc gắn, treo ở phương tiện ô tô, xe máy.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, có chế tài xử lý nghiêm hơn đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo, rao vặt, lắp dựng biển hiệu, treo băng rôn...
Ngoài ra, những người làm nghề dịch vụ có thể tận dụng công nghệ và mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, rao vặt vừa văn minh, hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.