(Baohatinh.vn) - Tất cả các xe động cơ diesel khi tới kiểm định tại các cơ sở ở Hà Tĩnh, đăng kiểm viên đều phải "đạp hết ga" trong thời gian ngắn để đo độ khí thải.
Từ đầu tháng 3 tới nay, quy trình kiểm định ô tô chính thức thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn, trong đó trọng tâm là siết kiểm soát khí thải. Ghi nhận tại các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy việc siết chặt kiểm định khí thải đã khiến khá nhiều phương tiện “trượt” đăng kiểm.
Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh cho hay: Sau 6 ngày thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình, phương pháp kiểm tra mới, tại 3 cơ sở đăng kiểm của đơn vị ghi nhận trên 130 phương tiện “trượt” đăng kiểm, trong đó có 65 trường hợp nguyên nhân lỗi khí thải không đạt.Theo Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh, so với 6 ngày của tháng trước (tháng 2/2026), số lượng xe “trượt” đăng kiểm vì lỗi khí thải không đạt cao hơn 7 - 8 lần. Nguyên nhân dẫn tới việc xe ô tô không đạt kiểm định, ngoài quy trình kiểm định ô tô chính thức thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn thì còn có việc chủ phương tiện “chưa quan tâm” đưa ô tô đi bảo dưỡng trước khi tới cơ sở đăng kiểm.
Việc siết chặt kiểm soát khí thải, một làn sóng tranh luận sôi nổi đã nổ ra trong cộng đồng những người sử dụng xe động cơ diesel. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc quy trình mới yêu cầu đăng kiểm viên phải thực hiện thao tác gia tốc tự do, tức là “đạp hết ga” (đạp ga tối đa) trong thời gian ngắn khi xe ở trạng thái không tải để đo lượng khói phát thải.
Không ít tài xế tỏ ra “xót xe” và cũng lo ngại việc vòng tua máy tăng đột ngột lên mức cực đại sẽ gây ra những hỏng hóc nghiêm trọng cho động cơ, nhất là đối với những phương tiện đã sử dụng nhiều năm. Sự lo lắng càng bị đẩy lên cao khi cơ sở đăng kiểm ở Hà Tĩnh yêu cầu chủ xe ký giấy cam kết tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra các hư hỏng phát sinh trong quá trình kiểm tra khí thải.
Theo lý giải của đăng kiểm viên, thao tác “đạp hết ga” không phải là một “quy định cứng nhắc”, mà là một phương pháp đo lường khoa học, mang tính bắt buộc và đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Thao tác này được thực hiện trong điều kiện không tải - động cơ không kéo bánh xe nên không chịu tải cơ học lớn. Vậy nên, với những phương tiện có tình trạng kỹ thuật bình thường, việc kiểm tra này không gây hư hại cho động cơ.
“Tài xế lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc kiểm tra khí thải ô tô được các đăng kiểm viên thực hiện đúng quy trình, quy định. Thực tế cho thấy mấy ngày qua, có rất nhiều xe động cơ diesel đã được kiểm tra khí thải qua thao tác “đạp hết ga” nhưng chưa có trường hợp nào xảy ra sự cố hỏng hóc”, Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh Phạm Tuấn Anh thông tin.
Theo các cơ sở đăng kiểm, việc thỉnh thoảng cho xe chạy ở vòng tua cao hoặc đạp mạnh ga còn giúp động cơ tự đẩy bớt muội than carbon tích tụ lâu ngày trong hệ thống xả, giúp buồng đốt sạch hơn. Rủi ro hư hỏng thực chất chỉ xảy ra đối với những chiếc xe “lười” bảo dưỡng, xe đời quá cũ trong khi các chi tiết kim loại đã thoái hóa, hoặc các xe mà chủ phương tiện đã tự ý can thiệp làm hỏng bộ điều tốc khiến vòng tua máy vượt quá giá trị thiết kế ban đầu.
Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh Phạm Tuấn Anh khẳng định: Thay vì lo lắng với thao tác kiểm tra khí thải, chủ xe động cơ diesel cần quan tâm tới việc bảo dưỡng xe đúng quy định. Trước khi tới kiểm định, nên đưa xe đến các cơ sở sửa chữa uy tín để kiểm tra tổng thể động cơ, vệ sinh buồng đốt, thay lọc gió, súc rửa kim phun và đảm bảo hệ thống giới hạn vòng tua hoạt động ổn định. Việc này không chỉ giúp phương tiện đạt chuẩn khi kiểm định, mà còn góp phần đảm bảo an toàn khi xe lưu thông trên đường.
Video: Cận cảnh việc “đạp hết ga” để đo khí thải ô tô.
Ngay sau khi phát hiện đám cháy tại công trường Bệnh viện Đa khoa TTH Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng hiện trường, khống chế vụ cháy.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh an toàn, thông thoáng, không xuất hiện tình trạng ùn tắc.
Để nâng cao chất lượng công tác tổ chức chữa cháy và CNCH đối với đám cháy tàu hỏa, cần đầu tư, trang bị danh mục các thiết bị, phương tiện chuyên dùng; tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ...
Hoàng Thuỳ Linh - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia, vừa bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng bắt giữ.
3 đối tượng liên quan đến hành vi đánh đập, đe dọa, ép một người viết giấy vay nợ 400 triệu đồng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam.
Từ ngày 26/8, lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.
Ngày 25/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều đối tượng liên quan.
Đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 51 bị can thuộc đường dây mua bán trái phép hoá đơn hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Mới đây, nghệ sĩ này bị Công an Hà Nội khởi tố.
Lợi dụng việc Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, một số đối tượng đã giả danh cán bộ địa chính yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục liên quan nhằm chiếm đoạt tài sản.
Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 22/8/2026 gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra một số biện pháp nhằm kiểm soát nguy cơ tĩnh điện khi sử dụng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy bằng khí CO₂.
Người đứng đầu cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Phạm Tuấn, người tự xưng là "đàn em" của Khá Bảnh, cùng 9 người bị Công an TP Hà Nội khởi tố do sản xuất, đăng tải các video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường để thu hút người xem, kiếm tiền.
Công an và kiểm sát viên xuất hiện tại nhà riêng của ông Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV, 40 tuổi) ở số 051-052 đường D1, Lạc Long Quân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong đêm.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn nội dung cơ bản về quy trình xác định quy mô, nguyên tắc lựa chọn và trang bị phương tiện PCCC cho cửa hàng xăng dầu.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân (SN 1987), nguyên PGĐ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Ứng dụng “Báo cháy 114” hỗ trợ người dùng thông báo cho cơ quan Cảnh sát PCCC & CNCH các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn một cách nhanh và chính xác nhất.