(Baohatinh.vn) - Việc có 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nút giao tuyến đường kết nối cao tốc ở phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh làm một số người tham gia giao thông lúng túng.
Từ khi được đưa vào khai thác vào đầu năm 2026 tới nay, đường Ngô Quyền - đường tỉnh ĐT.550 - tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam, thuộc địa phận phường Trần Phú, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông và giảm tải lưu lượng phương tiện trên đường tỉnh ĐT.550.
Tại nút giao giữa tuyến đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền (gần Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Cụm đèn này hiện đã đi vào hoạt động.
Với việc lắp mới thêm hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tại khu vực ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền hiện có 2 hệ thống đèn giao thông (1 hệ thống lắp mới và 1 hệ thống cũ chưa được tháo dỡ).
Do hệ thống đèn giao thông cũ chưa được tháo dỡ, vạch kẻ đường vì thế cũng chưa được xóa bỏ triệt để.
Trong 2 hệ thống đèn, chỉ có 1 hệ thống đèn (mới được lắp đặt) đang hoạt động, nhưng việc tồn tại song song 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông làm không ít người dân lúng túng khi lưu thông qua nút giao này. Một số người tham gia giao thông dù tuân thủ theo hoạt động của hệ thống đèn mới, nhưng lại dừng đèn đỏ theo vạch kẻ đường của hệ thống đèn cũ.
“Theo tôi, hệ thống đèn mới đã hoạt động rồi, đơn vị chức năng nên tháo dỡ hệ thống đèn cũ, chứ để như vậy khiến người đi đường phân tâm. Thấy đèn đỏ mà xe phía trước đột ngột dừng ở vạch kẻ đường của hệ thống đèn cũ, rất dễ dẫn tới việc bị xe phía sau tông trúng”, anh Nguyễn Hữu Nam (SN 1985, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay.
Theo ghi nhận thực tế của PV Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, việc tồn tại 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông cùng hệ thống vạch kẻ đường chưa được đồng bộ đã ít nhiều gây khó khăn cho người tham gia giao thông ở nút giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền ở phường Trần Phú.
Thông tin từ UBND phường Trần Phú cho thấy, cuối năm 2025, địa phương tiếp nhận tuyến đường kết nối cao tốc cùng hệ thống thoát nước, đường gom, đường ngang, kênh mương thủy lợi, đèn tín hiệu giao thông, an toàn giao thông và các hồ sơ từ chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị thi công - Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - đơn vị tư vấn giám sát để đưa vào khai thác, vận hành.
Việc hệ thống đèn cũ chưa được tháo dỡ thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án.
Theo ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị UBND phường Trần Phú, địa phương sẽ cho kiểm tra và phối hợp với đơn vị chức năng để có phương án xử lý phù hợp hệ thống đèn tín hiệu giao thông “thừa” ở ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền để đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.
Video: 2 hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư giao đường kết nối cao tốc với đường Trần Phú và đường Ngô Quyền.
Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.
Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Tình trạng ôtô dừng, đỗ tùy tiện tại nhiều ngõ phố ở Hà Tĩnh không chỉ gây ùn tắc, cản trở sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ "khóa chặt" đường cứu hỏa nếu chẳng may xảy ra cháy.
Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.
Phát hiện một đối tượng dương tính với ma túy trong quá trình tuần tra, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia đã lần ra và bắt giữ Phan Thanh Tùng (SN 1997, trú thôn Hương Giáp, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 176 viên hồng phiến.
Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại nhiều cơ sở thờ tự, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động tín ngưỡng của người dân.
Khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.
Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) thông tin về sự việc tài xế ô tô sử dụng gậy "tác động" vào chân người đi xe máy xảy ra vào đêm 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ.
2.659kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển từ Ninh Bình qua địa bàn Hà Tĩnh bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình lực lượng Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức giải quyết vụ việc nêu trên, P.A.T. đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, gây cản trở hoạt động thi hành công vụ.
Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có 104 cây cầu do các địa phương quản lý, trong số đó có khá nhiều cây cầu bị “thắt nút cổ chai”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Sau 5 giờ truy xét, Công an xã Đức Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại thôn Đại Thành, xã Đức Thọ vào tối 8/3.
Sau cuộc đỏ đen tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), nhóm đối tượng thua bạc đã hành hung, ép người thắng chuyển trả lại tiền và bị khởi tố thêm tội danh “Cướp tài sản”
Sau khi xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển số Lào trên tuyến tránh quốc lộ 1 ở phường Sông Trí ( tỉnh Hà Tĩnh), 2 phụ nữ đi trên máy tử vong thương tâm.
Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu.
Tất cả các xe động cơ diesel khi tới kiểm định tại các cơ sở ở Hà Tĩnh, đăng kiểm viên đều phải "đạp hết ga" trong thời gian ngắn để đo độ khí thải.
Qua làm việc với Công an Hà Tĩnh, cả 2 thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử; bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài.