Phạt tù kẻ chém cha đẻ thương tích ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Chém cha đẻ gây thương tích, Nguyễn Như Truyền bị Toà án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên phạt theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
A2.jpg
Tòa án nhân dân huyện Can Lộc xét xử Nguyễn Như Truyền về tội chém cha đẻ gây thương tích.

Phiên toà xét xử vụ án hình sự Nguyễn Như Truyền (SN 1993, trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) về tội “Cố ý gây thương tích” diễn ra vào chiều 12/3 được tiến hành theo hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2/7/2023, tại nhà riêng của ông Nguyễn Như Lĩnh (thôn Trà Dương, xã Quang Lộc), đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã giữa ông Lĩnh với con trai ruột là Nguyễn Như Truyền.

Khi ông Lĩnh phàn nàn việc Truyền chỉ ở nhà, không chịu đi làm ăn, Truyền đã dùng dao chém, dùng tay, chân đánh, đạp vào nhiều vị trí trên cơ thể cha mình, làm ông Lĩnh bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%.

A1.jpg
Toàn cảnh phiên xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Như Truyền đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Truyền 24 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast