Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo với chiêu trò livestream quay số trúng thưởng

(Baohatinh.vn) - 1 người dân trên địa bàn xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng với thủ đoạn livestream quay số trúng thưởng.

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi như quay số trúng thưởng, tài - xỉu, kéo vốn... đánh đúng tâm lý tò mò, ham lợi nhuận nhanh của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, thanh thiếu niên.

bqbht_br_11.jpg
Công an xã Lộc Hà tiếp nhận tin trình báo của em N.T.

Chiều ngày 21/9, Công an xã Lộc Hà tiếp nhận tin trình báo của em N.T. (sinh năm 2009) về việc vừa bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức quay số trúng thưởng. Cụ thể: vào chiều 8/9/2025, trong lúc sử dụng Facebook cá nhân, em N.T. thấy tài khoản “Duy Thiếu Gia 86” đang livestream trò chơi "quay số trúng thưởng". Do tò mò, em T. đã vào xem thì thấy nhiều người chơi nên tin tưởng nhắn tin để tìm hiểu, nhờ kéo vốn giúp.

Đối tượng hỏi có bao nhiêu vốn, em T. trả lời có 200.000 đồng. Các đối tượng đã đồng ý cho T. vào chơi và hứa hẹn chỉ cần chơi sẽ trúng số tiền lớn, đồng thời gửi số tài khoản ngân hàng 3564587668 mang tên Võ Quốc Duy để T. chuyển khoản. Sau đó, T. chuyển 200.000 đồng để chờ đến lượt mình chơi.

bqbht_br_9.jpg
Tin nhắn các đối tượng gửi cho nạn nhân.

Ngay sau đó, đối tượng thông báo “kèo vừa rồi bị gãy nên thua” và gợi ý T. “ứng trước” 2 triệu đồng để chơi kèo mới với cam kết nếu thắng sẽ nhận tiền, nếu thua đối tượng chịu. Tin lời, T. đã đồng ý ứng tiền và chờ đến lượt chơi tiếp theo. Sau đó, đối tượng thông báo kèo mới đã thắng đồng thời yêu cầu T. phải trả lại số tiền "ứng trước” thì mới được nhận thưởng. Do không còn tiền nên em T. đã đi mượn bạn 2 triệu đồng để chuyển khoản cho các đối tượng. Sau khi chuyển xong tiền thì T. nhận được thông báo là do “ghi sai nội dung giao dịch” nên yêu cầu cần chuyển thêm số tiền 500 nghìn đồng để “sửa lại”. Lúc này, do tài khoản không còn nhiều tiền và có chút nghi ngờ, đồng thời lo mất hết số tiền của mình nên em T. đã xin giảm xuống còn 300 nghìn đồng rồi chuyển thêm cho bọn chúng. Ngay sau đó, toàn bộ liên lạc bị cắt đứt, lúc này T. mới biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc trên có thể thấy, các đối tượng thường tạo lòng tin ban đầu bằng những lời hứa hấp dẫn như “đầu tư ít, lời nhiều”, “thắng thì nhận, thua thì không mất”. Sau đó, chúng liên tục đặt ra lý do để dụ dỗ nạn nhân chuyển thêm tiền, như “ứng trước”, “gãy kèo”, “sai nội dung giao dịch”. Khi chiếm đoạt được số tiền lớn, chúng lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết.

Với thủ đoạn này, các đối tượng thường nhắm đến bộ phận người dân nhẹ dạ cả tin, đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên, sinh viên, những người hay sử dụng mạng xã hội, hiếu kỳ, dễ tin vào các lời hứa “kiếm tiền nhanh”. Từ số tiền nhỏ ban đầu, nạn nhân từng bước rơi sâu vào bẫy, mất trắng hàng triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không chuyển tiền vào các trò chơi đỏ đen, cá cược trá hình trên mạng xã hội; không tin vào các lời hứa “lợi nhuận khủng”, “được ứng trước tiền” hay “chơi không lo thua lỗ”. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Khởi tố 11 bị can trong đường dây mua bán thận quy mô lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Nhóm đối tượng đã lợi dụng nhu cầu ghép thận cấp thiết của bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn của người bán để tổ chức môi giới, "thổi giá" mỗi ca ghép lên đến 1,5 tỷ đồng nhằm trục lợi bất chính…
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!