Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng Hà Tĩnh đã duy trì và thực hiện tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin ngoại biên, biên giới, tuyến biển, hoạt động xuất nhập cảnh, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh

6 tháng đầu năm 2019, các thế lực thù địch tiếp tục hoạt động chống phá trên tất cả các lĩnh vực, tác động tiêu cực đến nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tình hình ANCT – TTATXH được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đề nghị 3 lực lượng cần tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trao đổi, kiểm tra để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế... không để bị động bất ngờ. Luôn luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giải quyết các tình huống đột xuất.

Thời gian qua, 3 lực lượng đã duy trì và thực hiện tốt trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin như: tình hình ngoại biên, biên giới, tuyến biển, hoạt động xuất nhập cảnh, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn...

Qua công tác trao đổi và phối hợp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó tham mưu trưởng BCHQS tỉnh thảo luận vấn đề phối hợp triển khai tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

6 tháng đầu năm đã phát hiện, bắt giữ 244 vụ, 1.029 đối tượng đánh bạc; 116 vụ, 239 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 18 ổ, nhóm, 121 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc hội nghị, Thượng tá Hoàng Viết Dũng – Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa 3 lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh

Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm trên địa bàn tiếp tục tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, do vậy 3 lực lượng cần tăng cường công tác trao đổi, phối hợp để chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast