Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

(Baohatinh.vn) - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá: Những thành quả Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua có vai trò vô cùng to lớn của đội ngũ trí thức tỉnh nhà.

Sáng 19/1, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh Đỗ Khoa Văn báo cáo một số nội dung tình hình hoạt động của Liên hiệp các hội.

Theo đó, Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh hiện có 32 hội thành viên và 2 trung tâm, đa số các hội thành viên hoạt động tốt và thu hút được đông đảo trí thức tham gia.

Năm 2020, Liên hiệp hội thường xuyên phối hợp với các hội thành viên tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống cho người dân; tham gia tư vấn, góp ý các đề án, dự án của tỉnh và các ngành về lĩnh vực quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường...

Liên hiệp hội đã chủ trì tham mưu đề xuất thành công 3 dự án, trong đó có 1 dự án cấp Trung ương, 1 dự án cấp tỉnh được phê duyệt và 1 dự án cấp bộ đang trong quá trình xúc tiến thủ tục.

Năm 2021, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp trí thức; phát huy vai trò, trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KH&CN, đẩy mạnh hợp tác quốc tế...

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Liên hiệp các hội KH&KT Hà Tĩnh đạt được.

“Những thành quả Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua có vai trò vô cùng to lớn của đội ngũ trí thức tỉnh nhà, trong đó Liên hiệp các hội KH&KT đã có nhiều đóng góp bằng các cách làm hay”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh.

Bước sang năm 2021, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng tặng quà và chúc mừng tết Nguyên đán Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng tặng quà chúc mừng năm mới Tân Sửu cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; mong muốn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Cũng trong sáng nay, tại xã Sơn Lễ (Hương Sơn), Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tới thăm hỏi và chúc tết bà con nhân dân trên địa bàn...

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh góp sức đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vui đón tết Nguyên đán.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast