Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được triển khai có hiệu quả với tổng số tiền 425,5 triệu đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ ở Hương Khê (Hà Tĩnh).

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã tác động tích cực đến đời sống của hội viên, phụ nữ ở các xã vùng biên ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Sáng nay (24/5), Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Hội LHPN Hà Tĩnh về triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Theo đánh giá, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 đã được Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Hội LHPN Hà Tĩnh thực hiện có hiệu quả, các nội dung ký kết đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch ban đầu.

Theo đó, trong 3 năm qua, nhiều hoạt động hỗ trợ đã được triển khai có hiệu quả với tổng số tiền 425,5 triệu đồng (vượt 125,5 triệu đồng so với mục tiêu đề ra).

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng: 3 năm qua, được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Hội LHPN tỉnh, nhiều chương trình được triển khai, giúp những người phụ nữ yếu thế ở hai xã vùng biên Hương Vĩnh và Hương Lâm cải thiện cuộc sống.

Với số tiền trên, chương trình đã trực tiếp hỗ trợ cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 6 mái ấm tình thương (mỗi hộ 30 triệu đồng) và mua tặng 8 con bò giống (mỗi hộ 10 triệu đồng); trao 7 bộ máy vi tính cho các đồn biên phòng và hội LHPN 2 xã; 55 suất học bổng và 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Hương Vĩnh và Hương Lâm.

Chương trình đã tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến đời sống của hội viên, phụ nữ vùng biên.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là mang tính nhân văn sâu sắc, vừa góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, vừa phát huy vai trò của phụ nữ vùng biên trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Các hoạt động hỗ trợ của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã giúp nhiều gia đình chị em phụ nữ biên giới không chỉ có nhà mới để ở, có thêm việc làm ổn định mà còn được nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên khẳng định bản thân và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Dương Thị Hằng: Mong muốn Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tiếp tục có các hoạt động quan tâm, hỗ trợ hội viên, phụ nữ vùng biên cương, khó khăn của Hà Tĩnh, để từng bước cải thiện đời sống.

Các hoạt động hướng đến các đối tượng là hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao, đây là sự khích lệ tinh thần mạnh mẽ cho chị em vùng biên vươn lên trong cuộc sống, tích cực xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Thông qua chương trình tăng thêm tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, giữa lực lượng biên phòng và tổ chức hội phụ nữ.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh...

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

... lãnh đạo huyện Hương Khê...

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng hỗ trợ hơn 425 triệu đồng cho phụ nữ vùng biên Hà Tĩnh

... và đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng 3 đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Khê (Hòa Hải, Phú Gia và Bản Giàng,) tặng hoa, cảm ơn Hội LHPN thành phố Đà Nẵng về những đóng góp quan trọng trong 3 năm qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast