Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

(Baohatinh.vn) - Chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu địa các phương tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung. Trong quá trình bầu cử phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Sáng 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã đi kiểm tra hoạt động chuẩn bị bầu cử tại TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các địa phương liên quan.

Tại TX Kỳ Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh; tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long; điểm cách ly tập trung tại KTX Mitraco.

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

Đoàn cũng đã đến kiểm tra tại tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long...

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

... và điểm cách ly tập trung tại KTX Mitraco.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TX Kỳ Anh, tổng số cử tri niêm yết trên địa bàn là 48.098 người, có 81 khu vực bỏ phiếu.

Đặc biệt, tại điểm bỏ phiếu ở điểm cách ly tập trung KTX Mitraco có 203 cử tri, trong đó có 161 trường hợp cách ly y tế, còn lại là lực lượng phục vụ. Đối với những trường hợp cách ly y tế, tổ bầu cử đã niêm yết danh sách ứng cử viên tận phòng; đồng thời, đến ngày bỏ phiếu sẽ đưa hòm phiếu tới tận các phòng để cử tri bỏ phiếu.

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng khẩu trang y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung KKT Mitraco.

Tại huyện Kỳ Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Châu Long (xã Kỳ Châu) và thôn Tân Giang (xã Kỳ Giang).

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với cán bộ tổ bầu cử thôn Châu Long, xã Kỳ Châu.

Đến nay, tổng số cử tri niêm yết trên địa bàn huyện Kỳ Anh là 70.033 người, có 141 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn thành; công tác trang trí tại khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, Nhân dân phấn khởi, sẵn sàng cho ngày đi bầu cử.

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên.

Chỉ đạo tại TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu địa các phương tập trung cao, đẩy nhanh các phần việc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử sắp tới. Trong quá trình bầu cử phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Chủ động nắm bắt, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về công tác bầu cử

Đặc biệt, các địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội về công tác bầu cử cũng như các hoạt động chống phá, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự; chủ động phương án xử lý khi có các tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast