Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 12h trưa nay (8/6), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu người dân bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Sáng nay (8/6), sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 là người làm việc tại BVĐK tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì. Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Theo báo cáo của ngành Y tế, sau khi xác định ca bệnh, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ BVĐK tỉnh và khu vực sinh sống của ca bệnh tại phường Nguyễn Du. Hiện nay, ngành y tế đang chỉ đạo các đơn vị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ khu vực mà bệnh nhân đang sinh sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Ngành đang chỉ đạo tập trung truy vết và lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp có tiếp xúc. Trong tình hình dịch hiện nay, việc giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Tĩnh là điều cần thiết.

Tại cuộc họp, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã bàn các phương án cấp bách để ngăn chặn dịch lây lan, trong đó đề nghị nhanh chóng xác định nguồn lây của ca bệnh và truy vết toàn bộ các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh; tiến hành phong tỏa toàn thành phố và khoanh từng phường, từng TDP để lấy mẫu xét nghiệm và thành lập các chốt để kiểm soát, không để người từ thành phố ra khỏi địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: Cần huy động toàn bộ lực lượng y tế để nhanh chóng khoanh vùng, xét nghiệm nhanh nhất.

Cuộc họp cũng đã thảo luận các phương án về bố trí khu cách ly, huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch và các phương án đảm bảo nguồn cung về hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng: Trước tình hình xuất hiện các ca bệnh không rõ nguồn lây thì việc tăng thêm các biện pháp, cấp độ phòng, chống dịch là phù hợp. Tuy nhiên, trước mắt cần tập trung khoanh vùng, truy vết hết các địa điểm có ca bệnh dương tính ở xã Thạch Trung, Thạch Hạ, phường Nguyễn Du.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, TP Hà Tĩnh thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Qua tham khảo các chuyên gia Bộ Y tế, học tập kinh nghiệm các tỉnh thành và căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn Hà Tĩnh, đề xuất BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại cuộc họp khẩn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng Công an tỉnh lên phương án thành lập các chốt kiểm soát; tiếp tục thực hiện việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực phong tỏa. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên 1 người trong gia đình ở toàn thành phố. Sở Y tế nhanh chóng điều phối lực lượng để thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm.

Đồng thời đề nghị có phương án đề xuất ngành y tế Nghệ An giúp đỡ cả nhân lực, vật tư và phương tiện để lấy mẫu, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm.

Đối với BVĐK tỉnh, sẽ tiến hành cách ly từng khu vực khoa, phòng, nhanh chóng triển khai tiêu độc, khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm nhanh để sớm mở cửa lại phục vụ hoạt động thăm khám, điều trị.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, trước diễn biến dịch phức tạp của dịch bệnh, xuất hiện thêm các ca bệnh trong cộng đồng, cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp phòng, chống dịch, trong đó thực hiện giãn cách TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h trưa nay để ngăn chặn dịch lan rộng trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Người dân cần bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là yêu cầu ngành y tế nhanh chóng triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Lực lượng Công an tỉnh nhanh chóng thiết lập các chốt để kiểm soát ở các cửa ngõ của TP Hà Tĩnh.

Các cấp, ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16-CT/TTg, tuyên truyền bà con bình tĩnh, không hoang mang lo lắng, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài Chính đảm bảo các nguồn lực cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời điểm hiện nay. Các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast