Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

(Baohatinh.vn) - Tham Gia Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020, Hà Tĩnh có 1 tập thể được vinh danh xuất sắc, 1 tác phẩm đạt giải C và 1 giải nhân vật xuất sắc.

Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

Các đồng chí đại biểu dự buổi lễ. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Tối 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương, ghi nhận sự đóng góp to lớn của báo chí toàn quốc trong công tác xây dựng đảng, đồng thời chúc mừng những tác giả, tác phẩm xuất sắc của các cơ quan báo chí đã đạt giải.

Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh năm 2021 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là tổ chức Đại hội XIII của Đảng và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng càng phải được đề cao, đẩy mạnh hơn nữa. Trong đó, vai trò của báo chí hết sức quan trọng, vì vậy mong muốn các phóng viên, nhà báo, người làm báo không chuyên tiếp tục tích cực tham gia các bài viết phản ánh toàn diện, đầy đủ các khía cạnh trong lĩnh vực xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, đất nước...

Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

Tác giả Hạnh Loan (áo dài đỏ) đại diện nhóm tác giải nhận giải C.

Năm nay giải có 1.710 tác phẩm tham dự, tăng 50 tác phẩm so với năm 2019. Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 101 tác phẩm vào chung khảo.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 16 giải C, 27 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề.

Hà Tĩnh vinh dự có tác phẩm phim tài liệu “Ông Huy Bí thư” của nhóm tác giả: Hạnh Loan, Từ Hải, Trần Khánh, Hồng Sơn, Trường Biên của Đài PT-TH tỉnh đạt giải C.

Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Viết Trường (thứ 4 trái sang) nhận giải tập thể xuất sắc.

Đài PT-TH Hà Tĩnh được vinh danh là 1 trong 15 tập thể xuất sắc trong tham gia Giải Búa liềm vàng.

Ông Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Thạch Hà), nhân vật trong phim tài liệu “Ông Huy Bí thư” tự hào là 1 trong 3 nhân vật xuất sắc từ các tác phẩm được giải được vinh danh tại buổi lễ.

Hà Tĩnh có tác phẩm đạt giải C Giải Búa liềm vàng quốc gia

Ông Dương Kim Huy nhận giải thưởng nhân vật xuất sắc.

Ngoài ra, tác giả Ngô Tuấn - phóng viên Báo Nhân dân thường trú tại Hà Tĩnh còn vinh dự cùng với nhóm tác giả Báo Nhân dân đạt 1 giải C và 1 giải chuyên đề với chùm bài viết 3 kỳ về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Tác giả Hồ Minh Hằng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo với bài viết “Những người “đầy tớ” của dân: Vì sự bình yên nơi xứ đạo”. Tác phẩm do tác giả Vũ Thơ - Minh Hằng viết về ông Nguyễn Văn Mến, Bí thư Chi bộ thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh đăng trên Báo Thanh Niên.

Chủ đề Giải Búa liềm vàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast