Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

(Baohatinh.vn) - 25 tác phẩm xuất sắc của Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2020 do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức đã được vinh danh.

Sáng 22/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và trao thưởng Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng lần thứ III (Giải Búa liềm vàng).

Dự và chỉ đạo hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Nguyễn Công Thành và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020, trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải chủ trì hội nghị.

Các cơ quan báo chí phản ánh đa chiều thông tin trên địa bàn

Mở đầu hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt hoạt động báo chí năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Báo cáo nhấn mạnh, 2020 là năm có nhiều biến động với tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai xảy ra, đây cũng là năm tỉnh nhà diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, chất lượng cao, tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp Nhân dân quan tâm, ghi nhận.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Nguyễn Công Thành báo cáo kết quả hoạt động báo chí năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các cơ quan báo chí cũng thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tuyên truyền hiệu quả sự kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thông tin về hậu quả lũ lụt và công tác khắc phục...

Báo Hà Tĩnh tiếp tục có những đổi mới về phương thức, quy trình tác nghiệp, hình thức tuyên truyền; nâng cấp hệ thống quản trị. Giao diện báo điện tử đổi mới theo hướng tiện ích, đa phương tiện, xuất bản 365 kỳ/năm với gần 22.500 tin, bài, ảnh, clip được đăng tải. Lượng truy cập đạt bình quân gần 20 vạn lượt/ngày; duy trì ổn định vị trí thứ nhất trong hệ thống báo Đảng các tỉnh, thành phố toàn quốc (theo xếp hạng của trang Alexa.com).

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống: "Năm 2020, Báo Hà Tĩnh nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả trong hoạt động. Có được điều đó là nhờ công tác chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và sự dấn thân của các nhà báo, phóng viên. Mong rằng, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí".

Trong năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị theo lộ trình số hóa sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng giai đoạn II, đưa vào sử dụng khai thác trường quay ảo, trường quay S2, hệ thống truyền hình internet OTT- HTTVGo. Thực hiện sản xuất 150 lượt chương trình, chuyên đề, chuyên mục/tháng, phối hợp sản xuất 200 lượt bản tin/tháng…

Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn, các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo cũng tích cực tham gia các giải báo chí do Trung ương tổ chức và giành được nhiều giải thưởng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh tập trung rà soát, xác minh, xử lý các hành vi vi phạm, đưa tin sai sự thật trên báo, mạng xã hội, trang thông tin điện tử; triệu tập làm việc với 58 đối tượng thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xử phạt 23 trường hợp với số tiền 135 triệu đồng... Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin - Truyền thông gỡ bỏ các thông tin xấu, độc và các trang giả mạo trên mạng xã hội; xử lý 6 báo điện tử, 4 trang thông tin điện tử đưa tin sai sự thật trên địa bàn.

25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng năm 2020

Theo báo cáo từ Ban Tổ chức Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng, toàn tỉnh đã có 131 tác phẩm tham dự giải đến từ 9 cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, 6/17 đảng bộ huyện, thị và đảng ủy trực thuộc.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng báo cáo kết quả Giải Búa liềm vàng.

Từ ngày 22/10 - 2/11/2020, Ban Giám khảo đã tổ chức chấm độc lập các tác phẩm và chấm trực tiếp các tác phẩm phát thanh, truyền hình, báo điện tử đa phương tiện. Qua đó, có 107 tác phẩm lọt vòng chung khảo toàn tỉnh với 4 loại hình báo chí.

Trong đó, loại hình báo in và báo điện tử có 61 tác phẩm; loại hình truyền hình 42 tác phẩm; loại hình phát thanh 4 tác phẩm.

Được biết, đây là năm thứ 3 Hà Tĩnh tổ chức Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng. So với năm trước, số lượng tác phẩm tham dự giải tăng 8 tác phẩm, đa dạng ở thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển - Trưởng đại diện Văn phòng Bắc miền Trung, Báo Nhà báo và Công luận: "Mong phóng viên các cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện tại địa phương tích cực hơn trong việc tham gia các giải báo chí của tỉnh, đặc biệt là Giải Búa liềm vàng".

Sau quá trình chấm giải công tâm, khách quan, Ban Tổ chức đã quyết định xếp giải cho 25 tác phẩm xuất sắc (2 giải A, 6 giải B, 7 giải C, 10 giải khuyến khích). Ngoài ra, khen thưởng 4 giải chuyên đề; 1 giải phụ dành cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi nhất và khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và tham gia giải.

Ban Tổ chức đã lựa chọn được 49 tác phẩm gửi dự Giải Búa liềm vàng Trung ương; đồng thời đề xuất Ban Tổ chức Giải Trung ương khen thưởng cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Cơ quan Thường trực Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh và Báo Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Giải Báo chí về xây dựng Đảng.

Báo chí đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội và kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo, tổ chức phát động và thu hút được nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người viết báo không chuyên tham gia Giải Búa liềm vàng.

Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban xây dựng Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch triển khai giải cấp cơ sở; tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo khai thác các thông tin về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Ban Tổ chức giải trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong tổ chức và tham dự giải

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, người làm báo tiếp tục đồng hành vì sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.

Phản ánh trung thực, khách quan, ý thức xây dựng cao, đồng hành với tỉnh nhà kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Hà Tĩnh; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, phản ánh kịp thời các tồn tại, hạn chế, tình trạng làm việc không thực chất của các cơ quan, đơn vị; tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản; nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

Các cơ quan báo chí, người làm báo cần tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, các giải báo chí do Trung ương, tỉnh, ngành tổ chức, qua đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế của báo chí Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tích cực đổi mới hoạt động và nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh sớm xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.

Các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, tạo sự gắn kết với báo chí để tuyên truyền các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị theo đúng định hướng.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh: 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021 - 2026; năm diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đa chiều các thông tin trên mọi lĩnh vực ở địa bàn; tích cực đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và internet...

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Ban Tổ chức trao 2 giải A cho nhóm tác giả: Mạnh Hà, Mai Thủy, Thu Hà (Báo Hà Tĩnh) với loạt bài: Vận hành 34 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Hà Tĩnh...

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

...và nhóm tác giả: Hạnh Loan, Từ Hải, Trần Khánh, Trường Biên, Sỹ Tâm, Hồng Sơn (Đài PT-TH tỉnh) với tác phẩm: Phim tài liệu “Ông Huy - Bí thư”.

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Trao 6 giải B và 7 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Ban Tổ chức trao 8 giải khuyến khích...

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

...và các giải phụ, giải chuyên đề

Hà Tĩnh trao thưởng 25 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2020

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải báo chí quốc gia và Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2020.

Tham dự Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh, Báo Hà Tĩnh có 10 tác phẩm đạt giải. Cụ thể:

1 giải A thuộc về nhóm tác giả: Mạnh Hà, Mai Thủy, Thu Hà với loạt bài: Vận hành 34 đơn vị hành chính cấp xã mới ở Hà Tĩnh;

2 giải B thuộc về tác giả Thanh Hoài với tác phẩm: Người dân xã biên giới Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng; tác giả Thu Hà với tác phẩm: Làm theo lời Bác, người trưởng thôn “đem tài dân, sức dân, của dân" để làm lợi cho dân;

4 giải C thuộc về tác giả Thiên Vỹ với tác phẩm: Bác Hồ - Người đã thay đổi đời tôi; nhóm tác giả Kiều Minh, Thu Hà với tác phẩm: Học Bác, hằng ngày tự soi, tự sửa, tự nhắc mình; nhóm tác giả Thu Phương, Thái Oanh với tác phẩm: Cô hiệu trưởng ở xã miền núi Hà Tĩnh say mê xây “Trường học hạnh phúc”; tác giả Vũ Viễn với tác phẩm: 3 nữ “thủ lĩnh” chung tay xây dựng khu dân cư mẫu ở Kỳ Anh.

3 giải khuyến khích thuộc về nhóm tác giả Dương Chiến, Hà Linh với tác phẩm: Người đứng đầu gương mẫu - điểm tựa niềm tin trong Nhân dân; nhóm tác giả Tiến Dũng, Thế Mạnh với tác phẩm: Nghe lời bộ đội Thông, người lầm lỗi vùng biên Hà Tĩnh tích cực làm lại cuộc đời; tác giả Thu Trang với tác phẩm: Hơn 20 năm làm trưởng thôn vùng giáo ở thị xã Kỳ Anh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.