Đua đòi, nghiện game, nhóm thanh niên "choai" rủ nhau thực hiện 22 vụ trộm gia cầm

(Baohatinh.vn) - Công an Hương Sơn vừa tạm giữ 8 thanh niên có hành vi trộm cắp gia cầm trên địa bàn Hương Sơn, Đức Thọ.

dua doi nghien game nhom thanh nien choai ru nhau thuc hien 22 vu trom gia cam

Lực lượng chức năng lấy lời khai các đối tượng

Ngày 11/3, tại khu vực thôn Đông Mỹ, xã Sơn Hòa, Công an Hương Sơn phát hiện 3 nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, trên xe mang theo 4 con gà và 1 con ngan.

Quá trình kiểm tra, một đối tượng đã bỏ chạy, còn 2 đối tượng là Nguyễn Thành Đạt (SN 2000, trú tại thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh) và Nguyễn Duy Hải (SN 2001, trú tại thôn An Thịnh, xã Sơn Thịnh) bị bắt về trụ sở xã.

Tại cơ quan công an, Đạt và Hải khai nhận trộm số gà và ngan của chị Phan Thị Uyên, tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ. Ngay sau đó, đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Thành Công (SN 1997, trú tại thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh) cũng bị bắt.

Quá trình đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận từ tháng 10/2016 đã cùng Nguyễn Quang Linh (SN 2000), Lưu Đức Ngọc Vũ (SN 2000), cùng trú tại thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh; Lê Hồng Phong (SN 2000), Phạm Đức Khanh (SN 2000), Phan Quang Hưng (SN 2000), cùng trú tại thôn Tây Hà, xã Sơn Hà đã thực hiện 22 vụ trộm 84 con gà và 4 con ngan trên địa bàn các xã Sơn Ninh, Sơn An, Sơn Bình, Sơn Hà, Sơn Lễ và một số xã ở Đức Thọ.

Số gà, ngan sau khi trộm cắp được các đối tượng đưa đi tiêu thụ tại Sơn Hòa, Sơn Châu với giá từ 50-150.000 đồng/con.

Được biết, ngoài Nguyễn Duy Hải mới học hết lớp 7 và Nguyễn Thành Công học xong lớp 12, còn lại đang là học THPT trên địa bàn, thường xuyên ăn chơi đua đòi, nghiện game.

Hiện, Công an huyện Hương Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast