Nhật Bản sơ tán hơn 800.000 người do mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Nhà chức trách ở đảo Kyushu, phía Tây Nam Nhật Bản ra quyết định sơ tán 831.000 người, đóng cửa đường cao tốc sau khi mưa lớn diễn biến phức tạp sang ngày thứ hai.

Nhật Bản sơ tán hơn 800.000 người do mưa lớn

Nhà cửa bị đất đá vùi lấp sau khi mưa lớn gây sạt lở đất ở thị trấn Mashiki, tỉnh Kumamoto sáng 1/7. (Ảnh: Kyodo)

Theo hãng tin Reuters, mưa lớn vẫn tiếp tục trong sáng nay, bước sang ngày thứ hai.

Sạt lở đất do mưa lớn kéo dài khiến một phụ nữ ở tỉnh Kagoshima, phía Nam đảo Kyushu thiệt mạng. 388.000 hộ gia đình, tương ứng với khoảng 831.000 người ở Kagoshima và 3 tỉnh khác hôm nay đã được yêu cầu sơ tán, tìm nơi trú ẩn. Riêng tại thành phố Ichikikushikino thuộc tỉnh Kagoshima, 6.000 người thuộc 2.859 hộ gia đình đã buộc phải rời nhà, đài NHK đưa tin.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sau trận mưa kéo dài suốt 24 giờ đồng hồ kể từ chiều 30/6, một vài khu vực ở thành phố Satsumasendai, tỉnh Kagoshima, lượng mưa đo được ở mức 361,5 mm, cao hơn mức trung bình cho tháng 7 là 291,5 mm.

Dự kiến, mưa lớn sẽ vẫn kéo dài sang ngày mai ở khu vực phía Nam đảo Kyushu, với lượng mưa được dự báo là 150 mm.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast