Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tại hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020, do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chiều 27/12.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh trong kết quả phát triển chung của tỉnh năm 2019.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Đề nghị thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, hội cần tiếp tục quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; tổ chức thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục phát huy phương châm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, phát huy sức trẻ, trí tuệ, thế mạnh của tuổi trẻ trên các mặt lĩnh vực đời sống; phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội.

Đặc biệt, quan tâm phát triển đảng, đoàn thể trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước; quan tâm giáo dục kỹ năng, kỷ cương trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, năm 2019, các cấp bộ đoàn, hội toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Hà Tĩnh nhớ lời Di chúc, theo chân Bác”; các hoạt động Tháng thanh niên và chuỗi hoạt động Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng; chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, kỷ niệm 20 năm chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Ny Hương báo cáo kết quả hoạt động đoàn, hội năm 2019.

Qua các đợt thi đua, có hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp được tuổi trẻ triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Thành Luân: Các cơ sở đoàn cần tiếp tục tập trung công tác đấu tranh với các thông tin xấu độc, thông tin giả, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của Đảng trên mạng xã hội.

Trong đó có 3 công trình được vinh danh toàn quốc là công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, gồm công trình: “Vườn ươm thanh niên”, “Hoa dâng mộ liệt sỹ”, “Khu vui chơi tái chế cho thiếu nhi”.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Anh Phạm Thế Cường - cán bộ kỹ thuật Công ty Formosa Hà Tĩnh: Mong muốn thời gian tới, tổ chức đoàn, hội phối hợp với tổ chức công đoàn, mời các chuyên gia nói chuyện, tuyên truyền, định hướng cho thanh niên.

Toàn tỉnh cũng huy động hơn 6.000 lượt ĐVTN tình nguyện chỉnh trang gần hơn 180 vườn hộ, vườn mẫu, khu dân cư mẫu; trồng mới 174.000 cây xanh, gần 40 km hàng rào xanh, 73 tuyến đường hoa thanh niên; trao tặng 215 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê”; xây dựng 128 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; xây dựng gần 500 “Vườn ươm thanh niên”...

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trương Công Thành: Tăng cường phối hợp giữa đoàn lực lượng vũ trang và đoàn dân cư, trường học trong các hoạt động tình nguyện và giáo dục truyền thống cách mạng.

Toàn tỉnh hỗ trợ, xây dựng 88 mô hình kinh tế thanh niên, thành lập 5 tổ hợp tác thanh niên, hỗ trợ vốn vay cho 21 dự án với tổng số vốn 1.050 triệu đồng...

Bên cạnh đó, trong khắc phục thiên tai, toàn tỉnh thành lập 52 đội hình tại chỗ và chi viện; huy động 262 đội thanh niên tình nguyện (TNTN) với sự tham gia của gần 4.000 ĐVTN tình nguyện ngày công hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục thiên tai. Phát động phong trào giải cứu hơn 24.000 quả bưởi vùng lũ cho bà con Hương Khê.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Với chủ đề năm 2020 "Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", đề nghị các cấp bộ Đoàn, hội bám sát 9 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 7 phong trào hành động cách mạng xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực tại cơ sở, đơn vị mình phụ trách.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu thêm một bước trưởng thành của Hội LHTN tỉnh với việc tổ chức thành công đại hội Hội LHTN các cấp. Các hoạt động Đội trên địa bàn dân cư từng bước được đổi mới; hoạt động tình nguyện quốc tế tiếp tục tạo nhiều dấu ấn.

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho 8 tập thể xuất sắc

Quan tâm phát triển tổ chức Đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

11 đơn vị được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc

Với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, đại biểu xác định năm 2020, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phấn đấu 100% Đoàn các cấp đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 90 năm ngày thành lập Đảng...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast