Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh 18 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Trần Nam Giang (SN 1995, trú tại xã Xuân Trường, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã phải lĩnh 18 tháng tù do TAND huyện Nghi Xuân tuyên án vào chiều 27/11.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh 18 tháng tù

Trần Nam Giang thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Xuân, Trần Nam Giang là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 1/9/2018, Giang bắt xe sang thành phố Vinh (Nghệ An), đến khu vực bến xe Vinh (bến xe cũ) mua của 1 người đàn ông không quen biết 1 gói ma túy dạng đá với số tiền 1 triệu đồng.

Về nhà, Giang chia gói ma túy thành 11 gói nhỏ để sử dụng dần. Đến khoảng 10h ngày 4/9/2008, Giang lấy 1 gói ma túy rồi phóng xe máy đi tìm vị trí an toàn để “hành sự”. Khi đến cổng làng thôn 7, xã Xuân Phố, xe máy của Giang bỗng dưng chết máy.

Đang loay hoay xem xét chiếc xe bị hỏng thì nhìn thấy lực lượng công an đi tuần về phía mình. Hốt hoảng, Giang vứt gói ma túy rồi bỏ chạy. Thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an huyện Nghi Xuân lập tức đuổi theo và bắt giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an huyện Nghi Xuân còn thu giữ dưới chiếu giường ngủ của vợ chồng Giang 10 gói ma túy đá trọng lượng 1,4124 gam Methamphetamine.

Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh 18 tháng tù

Toàn cảnh phiên xét xử Trần Nam Giang về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

Trước đó, ngày 4/5/2016, Trần Nam Giang bị Công an huyện Nghi Xuân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” với số tiền 1.500.000 đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast