Khách quan, minh bạch trong công tác thi đua - khen thưởng

(Baohatinh.vn) - Chiều 12/8, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn thị Nữ Y, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng cùng dự.

khach quan minh bach trong cong tac thi dua khen thuong

Từ đầu năm đến nay phong trào thi đua của tỉnh, các đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm 2016. Các ngành, đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu như: ngành NN&PTNT chung sức thi đua thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM; thi đua đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; Hội CCB, phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành phát động…

Trên lĩnh vực văn hoá xã hội, chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng. Công tác khám chữa bệnh ngày càng chất lượng, phòng chống dịch bệnh được kiểm soát. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp.

khach quan minh bach trong cong tac thi dua khen thuong

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá phong trào thi đua của MTTQ và các khối đoàn thể đã đi vào chiều sâu và có nhiều chuyển biến rõ nét.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới hơn 1.800 mô hình sản xuất có hiệu quả; cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện, số tiêu chí đạt chuẩn tăng 43 tiêu chí, gấp 2 lần so với năm 2015. Việc khắc phục ổn định sản xuất sau sự cố môi trường biển được tập trung chỉ đạo một cách đồng bộ...

Trong công tác khen thưởng, 7 tháng qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 60 tập thể, 135 tập thể lao động xuất sắc, 18 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 690 bằng khen cho tập thể và cá nhân. 8 tập thể được nhận cờ của Thủ tướng Chính phủ, 1 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 111 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 6 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 7 tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 24 cá nhân, tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; phong tặng, truy tặng 46 Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

khach quan minh bach trong cong tac thi dua khen thuong

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện: Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy được vai trò của hội đồng thi đua khen thưởng, hoạt động của các thành hội đồng thi đua còn cầm chừng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh vai trò của công tác thi đua - khen thưởng trong việc tạo động lực cho các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Tuy nhiên trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên hội đồng. Công tác khen thưởng cần được thực hiện kịp thời, dân chủ, khách quan, minh bạch góp phần tạo niềm tin, động lực cho các phong trào thi đua.

Ngoài ra, cần tập trung giải quyết tồn đọng trong công tác khen thưởng thành tích kháng chiến; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast