Đầu tháng ra tù, cuối tháng "xộ khám"

(Baohatinh.vn) - Ngày 29/7, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Tiến Vũ (SN 1997), trú tại Thạch Châu (Lộc Hà).

Đầu tháng ra tù, cuối tháng “xộ khám”

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 28/7/2019, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh Võ Công Vinh (SN 2002), trú tại thôn Đông Hà, xã Thạch Long (Thạch Hà) về việc: Chiều ngày 22/7/2019, anh Vinh đi xe đạp điện đến để ở khu vực nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Luật thuộc địa phận thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ (Lộc Hà) đến khoảng 10h sáng ngày 23/7/2019, anh Vinh quay lại lấy thì phát hiện xe đã bị mất (xe trị giá khoảng 5 triệu đồng).

Đến ngày 29/7, Công an huyện Lộc Hà làm rõ thủ phạm của vụ trộm là Nguyễn Tiến Vũ. Đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; vừa chấp hành xong mức án 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù trở về địa phương từ ngày 8/7/2019.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast