Hương Khê kiên quyết xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường bộ.

Hương Khê kiên quyết xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ

Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông phổ biến ở Hương Khê chủ yếu để sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, năm 2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 109 vụ vi phạm hành lang ATGT trên các tuyến quốc lộ. Trong đó, Hương Khê là địa phương có số vụ vi phạm lớn nhất với 27 trường hợp. Các vụ vi phạm chủ yếu là đặt biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè; cơi nới tường rào, mái che phục vụ sản xuất, kinh doanh; họp chợ trên vỉa hè, lòng đường; san lấp mặt bằng khi chưa được cấp phép...

Trước thực trạng đó, Ban ATGT huyện Hương Khê đã tổ chức nhiều đợt ra quân triển khai xử lý vi phạm và giải tỏa hành lang ATGT đường bộ.

Hương Khê kiên quyết xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ

Lực lượng chức năng giải toả vi phạm trên tuyến đường Hô Chí Minh.

Tính từ năm 2021 đến đầu năm 2022, Ban ATGT huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ra quân 6 lượt giải phóng hành lang ATGT trên trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15, ngã 3, ngã tư các trục đường chính nội thị trấn Hương Khê, Chợ Sơn (chợ cũ) và Chợ Huyện (chợ mới) nhằm xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn.

Ngoài ra, chính quyền các xã cũng tổ chức 36 cuộc ra quân giải phóng hành lang ATGT, cắm mốc theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như xây dựng tiêu chí giao thông phục vụ về đích nông thôn mới cấp xã.

Anh Nguyễn Trọng Đại - cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng huyện Hương Khê chia sẻ: Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ hơn 50 công trình, 12 lều quán, phá dỡ 100m hàng rào, thu giữ 300 biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT. Đồng thời, tổ chức ký cam kết đối với 200 hộ dân kinh doanh tập trung ở các tuyến đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Hà Huy Tập, Mai Hắc Đế, Lê Hữu Trác, ngã ba xã Phúc Đồng... không lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang ATGT; lập biên bản 10 ki-ốt xây dựng trái phép, hiện đã hoàn thiện hồ sơ, và kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ.

Hương Khê kiên quyết xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ

Hiện nay, phần lớn các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hương Khê đã thông thoáng, đảm bảo mỹ quan hơn.

Trên các tuyến đường quốc lộ 15A và đường Hồ Chí Minh, công tác giải toả cũng được triển khai khá rầm rộ. Tính chung, toàn huyện đã tiến hành tháo dỡ, giải tỏa với 16 hộ kinh doanh hàng hóa, vật liệu xây dựng, đảm bảo tầm nhìn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Ban ATGT huyện cũng phối hợp với Chi cục quản lý đường bộ II lập biên bản 8 trường hợp, vi phạm san lấp mặt bằng trên tuyến đường Hồ Chí Minh khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền. Đến nay, các địa phương đang lập hồ sơ xử phạt và yêu cầu các tổ chức cá nhân hoàn trả lại mặt bằng theo quy định.

Đặc biệt, UBND huyện đã tổ chức di dời chợ Sơn sang buôn bán tại chợ Huyện. Mặc dù một số hộ kinh doanh có hành vi chống đối, lập chợ cóc, chợ tạm tại ngã 3 đường Trần Phú, ngã tư đường Phan Đình Phùng, song, các lực lượng chức năng đã xử lý triệt để và không còn tình trạng lấn chiếm.

Hương Khê kiên quyết xử lý vi phạm hành lang giao thông đường bộ

Ngã tư xã Phúc Đồng (điểm giao giữa Quốc lộ 15A và đường Hồ Chí Minh) thường xuyên xảy ra tình trạng họp chợ trái phép trên hành lang ATGT.

Cùng với lực lượng của huyện, các xã đã tổ chức ra quân giải phóng hành lang ATGT trên các tuyến đường. Qua đó, thu giữ 36 biển quảng cáo, tháo dỡ 15 mái che mái vẩy, 56 biển quảng cáo. Tổ chức cắm mốc hành lang đối với các trục xã, liên xã, trục thôn ngõ xóm.

Ông Trần Thăng Long – Phó Ban ATGT huyện Hương Khê cho biết: “Với mục tiêu quyết tâm giải tỏa triệt để vi phạm hành lang ATGT trên địa bàn, thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện sẽ duy trì thực hiện giải tỏa, xử lý vi phạm. Từ cấp huyện đến các xã, các lực lượng tiếp tục tổ chức phát động ra quân giải toả thông thoáng các tuyến đường, nhất là các tụ điểm, điểm nút, ngã ba, ngã tư, các tuyến trọng điểm. Với các trường hợp cố ý không chấp hành, tái vi phạm nhiều lần, huyện sẽ có chế tài xử lý nghiêm để chấn chỉnh. Đồng thời, tổ chức sắp xếp lại biển hiệu, quảng cáo theo đúng quy định nhằm xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn và từng bước về đích nông thôn mới cấp huyện”.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast