Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác cát trên sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Đêm ngày 4 và rạng sáng 5/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang 2 thuyền xi măng có gắn máy khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu thuộc địa phận xã Hà Linh, Hương Khê.

Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác cát trên sông Ngàn Sâu

Tổ công tác Công an tỉnh mật phục bắt quả tang các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Theo đó vào hồi 22h30 ngày 4/12/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê mật phục bắt quả tang 2 đối tượng là Phan Văn Cát (SN 1993, thường trú tại thôn 1, xã Hà Linh) và Lê Hữu Hoàng (SN 1996, thừng trú tại xã Hà Linh) đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu bằng hình thức hút cát từ lòng sông lên thuyền và bơm từ thuyền lên xe ô tô để vận chuyển đi tiêu thụ.

Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác cát trên sông Ngàn Sâu

Các đối tượng dùng thuyền xi măng có gắn máy hút cát trên thuyền để khai thác cát trái phép

Tại thời điểm lực lượng chức năng bắt quả tang, đối tượng Lê Hữu Hoàng đang dùng “vòi rồng” hút cát từ lòng sông Ngàn Sâu lên thuyền, đồng thời dùng máy công suất lớn bơm cát từ thuyền trực tiếp lên xe ô tô BKS 38C - 11959 do Phan Văn Cát điều khiển.

Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác cát trên sông Ngàn Sâu

Khi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang các đối tượng đổ cát nhằm phi tang nhưng không thành

Theo khai nhận, Phan Văn Cát là người đã thuê Lê Hữu Hoàng điều khiển thuyền xi măng có gắn máy đi khai thác cát trên sông Ngàn Sâu.

Tiếp đó vào khoảng 1h45 ngày 5/12, lực lượng công an tiếp tục phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khanh (SN 1976, thường trú tại thôn 1, xã Hà Linh, Hương Khê) đang bơm cát từ thuyền lên xe ô tô BKS 38C – 07263 do Nguyễn Văn Sơn (trú tại xã Hà Linh) điều khiển. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra trên thuyền có khoảng 3m3 cát và trên xe ô tô có gần 5m3 cát.

Theo lời khai, Nguyễn Văn Khanh đã thuê Sơn vận chuyển cát đến bãi tập kết trong địa bàn, mỗi chuyến khoảng 7-8m3, Khanh trả cho Sơn 300.000 đồng.

Hiện các đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép nói trên đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Công an huyện Hương Khê xử lý theo quy định.

Ngay sau khi lực lượng Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang các đối tượng, trong ngày 5/12/2019, UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân phá dỡ các bến bãi tập kết cát trái phép tại địa bàn xã Hà Linh.

Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác cát trên sông Ngàn Sâu

Các bến cát trái phép bị đào lấp

Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác cát trên sông Ngàn Sâu

Đường vào bến cát trái phép trên địa bàn xã Hà Linh bị đào ngang nhằm không cho xe ô tô vào bến để vận chuyển cát trái phép

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast