Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác”, năm 2019, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh đã cùng nhau khắc phục khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Sáng 31/12, Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh hiện có 8.714 người. Trong đó, hội viên cựu TNXP chống Pháp còn 298 đồng chí, chống Mỹ là 8.416 đồng chí.

Năm 2019, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên tiếp tục được thực hiện tốt. Nhìn chung, cán bộ, hội viên yên tâm phấn khởi, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Chủ tịch hội Cựu TNXP Hà Tĩnh Đào Văn Tinh khai mạc hội nghị

Hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác” xây dựng và phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, Tỉnh hội đã động viên, khuyến thích hội viên khắc phục khó khăn, tham gia sản xuất, tập trung xây dựng mô hình kinh tế, đồng thời cùng nhân dân toàn tỉnh thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Toàn tỉnh hiện có 320 mô hình kinh tế thu nhập khá, chủ yếu là kinh tế vườn đồi, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Có 66 vườn mẫu đạt chuẩn cấp huyện, 2 gia đình đạt giải A,B vườn mẫu cấp tỉnh.

Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thị xã Hồng Lĩnh Trần Thị Hồng: “Ở đâu có nữ TNXP, ở đó phong trào thi đua rất sôi nổi. Ban công tác nữ Hội Cựu TNXP thị xã đã lan tỏa được nhiều phong trào có ý nghĩa như nuôi lợn nhựa, phòng chống rác thải nhựa, các phong trào văn hóa, văn nghệ...”

Ngoài ra, cựu TNXP các cấp đã góp 13.500 ngày công lao động, vận động gia đình, con cháu, họ hàng đóng góp 3.732 triệu đồng, hiến 25.000m2 đất, hàng ngàn cây xanh, cải tạo nhà văn hóa…

Ban công tác nữ Hội Cựu TNXP đã giúp đỡ làm 21 nhà tình nghĩa, trao tặng 1.723 suất quà trị giá 934 triệu đồng, 9 sổ tiết kiệm trị giá 70 triệu đồng, góp phần cùng hội cựu TNXP các cấp làm tốt chương trình nghĩa tình đồng đội.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe tham luận của các đơn vị xuất sắc, đồng thời cùng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Hội Cựu TNXP thật sự là nơi gắn kết nghĩa tình đồng đội, tạo sự đoàn kết, giao lưu, chia sẻ giữa các hội viên. Thông qua đó, tạo môi trường để hội viên giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng tỉnh nhà. Thời gian tới, hội Cựu TNXP cần tiếp tục thể hiện rõ vai trò nêu gương, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò giáo dục truyền thống”.

Năm 2020, hội cựu TNXP các cấp tiếp tục tập trung vận động nguồn lực để hỗ trợ anh chị em cựu TNXP nghèo xây dựng nhà tình nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác nữ, làm nòng cốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, xây dựng quỹ hội, thực hiện tốt các hoạt động văn hóa thể dục thể thao.

Chăm lo phát triển kinh tế, góp phần xóa 40 hộ nghèo và cận nghèo là hội viên Hội Cựu NTXP tỉnh, phấn đấu 97% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở LĐ-TB&XH soát xét các tồn đọng về chính sách cho cựu TNXP.

Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Dịp này, có 6 tập thể và 12 cá nhân được Trung ương Hội Cựu TNXP tặng bằng khen...

Cựu TNXP Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Tỉnh hội trao giấy khen cho 22 tập thể và 43 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast