Liên tiếp bắt nhiều đối tượng trộm cắp trên địa bàn TP. Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Công an TP. Hà Tĩnh vừa chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Sau một thời gian ra quân, Công an TP. Hà Tĩnh đã điều tra, phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

lien tiep bat nhieu doi tuong trom cap tren dia ban tp ha tinh

Các đối tượng Nguyễn Tiến Dương (trái) Đặng Đình Thành bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản

Điển hình, vào ngày 10/12, Công an TP. Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Dương (SN 1988, trú tại P.Tân Giang, TP. Hà Tĩnh). Đây là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đá, đã có nhiều tiền án, tiền sự, gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản tại Trung tâm VH-TT thành phố, BVĐK thành phố Hà Tĩnh và Bệnh viện Lao.

Ngày 8/12, Công an TP. Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Đặng Đình Thành (SN1989, trú tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 18/10, Thành đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Huấn (xóm Liên Phú, xã Thạch Trung) lấy trộm 1 chiếc ti vi trị giá 5 triệu đồng.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Tĩnh đã khởi tố đối tượng Phan Tuấn Nam (SN 1997, trú tại tổ 4, P. Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động Iphone 6 Plus trị giá 10 triệu đồng của anh Trịnh Văn Minh (trú cùng tổ dân phố) vào tháng 11/2016.

Thành công bước đầu của đợt cao điểm ra quân trấn áp các loại tội phạm đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong dịp cuối năm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast