Phát hiện thêm 135 m3 gỗ lậu ở Sơn Hồng

Đã phát hiện thêm 280 phiến và 85 lóng gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8 (tương đương khoảng 135 khối) được lâm tặc cất dấu

Gỗ lậu do lâm tặc chặt phá, cất dấu trong rừng Sơn Hồng
Gỗ lậu do lâm tặc chặt phá, cất dấu trong rừng Sơn Hồng

Nguồn tin từ Hạt kiểm lâm Hương Sơn vừa cho biết, ngoài số gỗ mà các lực lượng đã truy quét và thu về trong đợt truy quét vừa qua (352 m3-PV) thì trong 3 ngày từ 14- 16/3, lực lượng kiểm lâm Hương Sơn cùng với chủ rừng và ngành chức năng đã phát hiện thêm 280 phiến và 85 lóng gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 8 (tương đương khoảng 135 khối) được lâm tặc cất dấu tại các Tiểu khu: 2, 12, 21,22 trong rừng Sơn Hồng (các tiểu khu mà lực lượng chức năng đã phát hiện hàng trăm m3 gỗ mới đây). Hiện số gỗ mới phát hiện này đã được lập biên bản và bảo vệ nghiêm ngặt, báo cáo xin chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

Như vậy, tính đến thời điểm này, số lượng gỗ lậu được phát hiện và thu giữ tại vùng rừng Sơn Hồng đã lên tới 487 m3.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã tiến hành xác minh số gốc gỗ bị chặt tại Tiểu khu 2 và 12, phát hiện 434 gốc gỗ bị chặt phá, trong đó, tại Tiểu khu 2 là 285 gốc, Tiểu khu 12 là 149 gốc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast