Vì cuộc sống bình yên

(Baohatinh.vn) - Viết tiếp trang sử vẻ vang của 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc. Qua đó, còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững sự bình yên trên địa bàn, thúc đẩy KT-XH phát triển và xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ CSND trong giai đoạn mới...

Nhân ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân 20/7

vi cuoc song binh yen

Các lực lượng ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn

Những năm gần đây, Hà Tĩnh được xem là một trong những địa phương phát triển nhanh về kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn những diễn biến khó lường về hoạt động của các loại tội phạm, nhất là trong lĩnh vực xâm phạm trật tự quản lý về kinh tế và môi trường. Với vai trò, sứ mệnh được giao, các lực lượng CSND đã vào cuộc hết mình và để lại nhiều dấu ấn đậm nét, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm; các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện công tác di dời tái định cư, đền bù giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên trái phép, tiếp tay cho thực phẩm “bẩn”, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm về kinh tế…

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh đã bắt giữ 33 vụ, 36 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và vi phạm môi trường, tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, đã thu giữ được 3 m3 gỗ các loại, gần 102 kg sản phẩm động vật đang trong quá trình phân hủy, 600 lít dầu ăn đã qua sử dụng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và một số tang vật, hàng hóa liên quan...

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự xã hội, lực lượng cảnh sát luôn năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ khẩu và nhân khẩu, cấp phát và quản lý chứng minh nhân dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Lực lượng CSGT từ tỉnh đến huyện đã làm tốt công tác phòng ngừa, góp phần kiềm chế, tiến tới làm giảm và đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ngày đêm rèn luyện, diễn tập thành thục các phương án để luôn làm chủ tình hình, kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

vi cuoc song binh yen

Đội Tuần tra, kiểm soát cơ động và dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) bắt giữ xe ô tô BKS 98C – 073.05 chở 29 tấn chất phụ gia không có giấy tờ hợp lệ.

Theo số liệu tổng hợp, những tháng đầu năm nay, các lực lượng trong khối cảnh sát đã hoàn chỉnh và trả 4.950 chứng minh nhân dân, sửa sai 275 chứng minh nhân dân; trả 52 con dấu cho các cơ quan và doanh nghiệp; tra cứu 7.056 hồ sơ theo yêu cầu; cấp 71 giấy phép vận chuyển và xác nhận kho vật liệu nổ, phát hiện 3 trường hợp vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và lập biên bản xử phạt 21 triệu đồng; tiếp nhận và xử lý 24 tin báo liên quan đến ANTT. Ngoài ra, nhờ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nên lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 4.031 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, 32 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy, xử phạt hành chính 3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 198 trường hợp, tạm giữ 22 ô tô, 370 mô tô...

vi cuoc song binh yen

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cháy nổ.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm hình sự diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng, xuất hiện ổ nhóm và băng nhóm có tổ chức, sử dụng vũ khí “nóng” và manh động, nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình, Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng cảnh sát nói riêng đã đấu tranh không khoan nhượng, góp phần răn đe, trấn áp tội phạm. Kết quả, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát đã điều tra khám phá 36 vụ, 53 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 80%); triệt phá 9 ổ nhóm, 28 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 230 lượt đối tượng hình sự và ma túy được triệu tập để răn đe, giải quyết 129 vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở, bắt 7 đối tượng truy nã, khởi tố điều tra 43 vụ, 81 bị can, chuyển Viện KSND đề nghị truy tố 47 vụ, 94 bị can...

Với cội nguồn sức mạnh là truyền thống vẻ vang, lực lượng CSND Công an Hà Tĩnh hôm nay đang trở thành những hạt nhân xung kích, sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, gian khó để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast