Thực hiện hơn 300 công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè

(Baohatinh.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chiều 30/8.

Thực hiện hơn 300 công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè

Đại biểu các sở, ngành tham dự hội nghị

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2018 diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Toàn tỉnh đảm nhận chăm sóc, chỉnh trang vườn hộ, tặng quà cho 37 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng hơn 5.000 suất quà tổng trị giá gần 3 tỷ đồng cho các gia đình chính sách; chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ, thay mới hệ thống hoa tại 10 nghĩa trang liệt sỹ... Các cơ sở đoàn toàn tỉnh tuyên truyền cho ĐVTN hiểu rõ về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là dự thảo Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng.

Thực hiện hơn 300 công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè

Bí thư Huyện đoàn Can Lộc Mai Khắc Sáng: Tỉnh đoàn và Công an tỉnh, các cơ quan, ban ngành liên quan cần tổ chức các đợt tư vấn, hướng nghiệp cho các thanh niên hoàn lương

Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hiệu quả, trong đó chú trọng các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, đảm bảo trật tự ATGT và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

Sau 3 tháng triển khai, toàn tỉnh có 9 công trình, phần việc cấp tỉnh; 93 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện; 211 công trình, phần việc cấp cơ sở; xây dựng 79 đường điện thanh niên tổng chiều dài 87 km, trị giá gần 950 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới 34 mô hình kinh tế thanh niên quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng.

Thực hiện hơn 300 công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè

Bí thư Thị đoàn Hồng Lĩnh Phan Văn Đường: Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các ban, ngành cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo hơn nữa trong công tác xây dựng đô thị văn minh tại thị xã Hồng Lĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở như: Hoạt động tình nguyện của khối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chưa thực sự sôi nổi; việc phát hiện, tuyên dương những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình chưa kịp thời; thiếu những mô hình, giải pháp, cách làm hay từ cơ sở; công tác tuyên truyền chủ yếu là các tin nhanh, ít các bài viết chuyên sâu...

Thực hiện hơn 300 công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè

Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Dương Xuân Hòa đánh giá cao kết quả chiến dịch đạt được trong 3 tháng vừa qua, đặc biệt trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác tình nguyện.

Bên cạnh đó, tăng cường củng cố các đội hình tình nguyện tại chỗ; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đoàn thanh niên về nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch.

Thực hiện hơn 300 công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện hè

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast