Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, Hà Tĩnh và Khăm Muồn tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình hợp tác phát triển kinh tế bền vững và hỗ trợ các điều kiện hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương.

Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Chiều 27/3, tại thị xã Thà Khẹc (tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào), đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh và đoàn đại biểu tỉnh Khăm Muồn tiến hành hội nghị cấp cao và ký kết biên bản hợp tác giữa 2 tỉnh năm 2023.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muồn do đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Cùng dự về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Về phía tỉnh Khăm Muồn có Thiếu tướng Sổm Khen Ắp Pạ Sỏn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Tiến sỹ Kẹo U Đon Bút Sỉnh Khỏn và Tiến sỹ Sổm Sả Ạt Ùn Sỉ Đa cùng là Phó Tỉnh trưởng.

Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị cấp cao, đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn nhấn mạnh, trên tinh thần quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Chính phủ Việt Nam – Lào, hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn đã triển khai thực hiện hiệu quả nội dung biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh năm 2021 (ký kết tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo đó, hai tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự trên tuyến biên giới; bảo vệ và gìn giữ mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của hai nước; hoàn thành giải quyết, xử lý vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được đẩy mạnh.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày trọng đại của hai nước Việt Nam - Lào, của hai tỉnh và các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ cơ sở vật chất và các điều kiện cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Biên bản Hội nghị cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn năm 2023 sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn ngày càng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Mặc dù năm 2022 bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền các cấp, hai tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng lên. Đặc biệt, chính quyền hai tỉnh và các sở, ngành, địa phương hai bên đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực để đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Hà Tĩnh và Khăm Muồn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, lãnh đạo hai bên tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao đổi thông tin nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các hiệp định, nghị định, quy chế đã ký kết giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ hai nước sớm hoàn thành các thủ tục để thực hiện Bản ghi nhớ về bổ sung đường 8 và đường 12 vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan các bên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muồn” do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Chính phủ Lào; đề xuất với chính phủ hai nước ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực cảng biển Vũng Áng; ưu tiên nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 12 đoạn Cửa khẩu Cha Lo đến cảng Vũng Áng.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; khuyến khích và tạo điều kiện trên cơ sở đảm bảo quy chế, pháp luật của mỗi nước cho các doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, chế biến nông, lâm sản, khoáng sản, thương mại và các lĩnh vực khác mà hai bên có lợi thế.

Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Văn Xay Phong Sả Vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn ký kết biên bản hội nghị cấp cao năm 2023.

Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Một số nội dung hợp tác trọng tâm theo dự thảo biên bản ghi nhớ:

Hai bên tiếp tục thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại các trường chính trị, hành chính của hai tỉnh. Trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh theo định kỳ hoặc thỏa thuận.

Hai bên tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương dọc tuyến biên giới tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin theo dõi, kiểm tra, phòng chống các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật hai nước Việt Nam - Lào.

Hai bên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững chắc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh về an ninh truyền thống và phi truyền thống, giúp nhau xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, bản ở khu vực biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hai bên tiếp tục đề xuất với Chính phủ hai nước ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực cảng biển Vũng Áng; ưu tiên nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 12 đoạn Cửa khẩu Cha Lo đến cảng Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu sớm đầu tư tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu Cha Lo với cảng Vũng Áng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) kiến nghị lên Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan của mỗi nước để sớm triển khai mở rộng tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh (Việt Nam) - Thà Khẹc (Lào) - Nakhon Phanom đến Băng Cốc (Thái Lan) và ngược lại.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy chế, quy định pháp luật của mỗi nước để các doanh nghiệp mỗi bên đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực tại hai tỉnh. Tiếp tục phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình hợp tác phát triển kinh tế bền vững, nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi số và hỗ trợ các điều kiện hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương. Tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quan tâm lựa chọn học sinh tham gia học tập theo chương trình hợp tác của hai bên đảm bảo chất lượng.

Hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, người dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống tốt đẹp và tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn ngày càng phát triển...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast