Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muồn

(Baohatinh.vn) - Trong không khí ngày tết Bunpimay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lào đón tết cổ truyền đầm ấm, sung túc; chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Hà Tĩnh với Khăm Muồn đạt nhiều thành tựu mới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muồn

Nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay, chiều 27/3, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến chúc tết lãnh đạo, Nhân dân tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào).

Cùng đi với đoàn có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Văn xay Phong xa vẳn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muồn tiếp và làm việc với đoàn.

Trong không khí ngày tết Bunpimay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ vui mừng được đến thăm và chúc tết cổ truyền tỉnh Khăm Muồn và tham dự hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muồn đón tết vui tươi, đầm ấm, sung túc; chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Hà Tĩnh với Khăm Muồn ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, Hà Tĩnh vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn; tin tưởng tỉnh Khăm Muồn sẽ tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muồn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tết Bunpimay tỉnh Khăm Muồn.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước; tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai bên tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới; đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh lên bước phát triển mới.

Đón nhận những tình cảm chân thành của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh, đồng chí Văn xay Phong xa vẳn - Bí thư, Tỉnh trưởng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mặt của Hà Tĩnh đối với sự phát triển của tỉnh Khăm Muồn thời gian qua.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muồn

Đồng chí Văn xay Phong xa vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muồn cảm ơn tình cảm chân thành của tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muồn nhấn mạnh, thời gian qua hai tỉnh luôn dành những tình cảm chân thành, tốt đẹp cho nhau, quan tâm giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, hỗ trợ nhau kịp thời trong thiên tai, dịch bệnh cũng như trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH mỗi tỉnh.

Hai địa phương cũng đã quan tâm, triển khai thực hiện tốt nội dung của biên bản hợp tác được ký kết tại hội nghị cấp cao hàng năm. Đặc biệt, trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và các sở, ngành, địa phương của hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa chào mừng, góp phần củng cố, thắt chặt tình cảm giữa lãnh đạo và nhân dân 2 địa phương.

Những tình cảm của Hà Tĩnh sẽ là động lực quan trọng để Khăm Muồn thúc đẩy phát triển KT-XH trong thời gian tới.

Lãnh đạo Hà Tĩnh chúc tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Khăm Muồn

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast