Máy bay KC-330 làm nóng tranh chấp Đông Á

Việc Hàn Quốc được trang bị đội bay tiếp dầu trên không KC-330 sẽ làm tình hình liên quan đến tranh chấp lãnh thổ tại Đông Á thêm nóng.

Theo Yonhap ngày 30/1, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyong-doo chủ trì buổi lễ công bố dây chuyền sản xuất máy bay tiếp dầu Airbus KC-330, được chuyển giao cho Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái theo hợp đồng mua sắm tổng cuộc 4 chuyên cơ.

Không quân Hàn Quốc có kế hoạch triển khai KC-330 vào năm 2020. "Loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không này sẽ tăng cường khả năng cho quân đội chúng ta đối phó với mối đe dọa đến từ mọi hướng trong điều kiện an ninh thay đổi", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu tại buổi lễ ở Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang.

Máy bay KC-330 làm nóng tranh chấp Đông Á

Máy bay KC-330.

Nói về lợi thế của Không quân Hàn Quốc khi vận hành KC-330, Tư lệnh Không quân Hàn Quốc, Tướng Lee Wang-keun cho biết việc mua sắm máy bay mới đánh dấu một bước đột phá về sức mạnh không quân của nước này.

Vị Tư lệnh này cho biết: "Các máy bay chiến đấu sẽ có thể mở rộng phạm vi hoạt động và có nhiều thời gian hơn cho hoạt động xung quanh Dokdo và Ieodo. Máy bay tiếp nhiên liệu cũng đóng góp tích cực vào việc bảo vệ Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc".

Được biết, Dokdo là tên của các hòn đảo cực Tây theo tiếng Hàn Quốc, đang có sự tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Và Ieodo là một nguồn tranh chấp lãnh thổ trong vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Từ tuyên bố của tướng Lee Wang-keun cho thấy, Hàn Quốc sẽ tăng cường hoạt động xung quanh Dokdo và Ieodo bất chấp dự báo của phía giới quân sự Nhật Bản rằng, hoạt động này có thể gây nên một cuộc chiến tranh tại Đông Á.

Được biết, một chuỗi các hòn đảo tại biển Nhật Bản mà phía Seoul gọi là Dokdo trong khi Tokyo gọi là Takeshima được Nhật Bản tuyên bố chủ quyền năm 1905, trước khi quốc gia này tiến hành chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc khẳng định, chuỗi đảo này thuộc chủ quyền của mình khi tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Hàn Quốc gần đây còn triển khai một lực lượng cảnh sát nhỏ trên Dokdo, đồng thời tìm cách tăng cường quyền kiểm soát đối với quần đảo này sau khi Nhật Bản vừa cho in sách giáo khoa mới, trong đó tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp này.

Vấn đề tranh chấp lãnh thổ này khiến cho quan hệ Seoul – Tokyo thỉnh thoảng lại "chuệch choạng" và ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Nhật Bản cũng từng bắt giữ thuyền trưởng tàu cá của Hàn Quốc với cáo buộc xâm nhập vùng lãnh hải này.

Mới đây, căng thẳng được đẩy lên cao trào khi giới chức Hàn Quốc cấm nhập cảnh đối với ba nghị sĩ Nhật Bản sau khi họ đến Seoul với kế hoạch đến thăm đảo Ulleung nằm gần quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo. Nhóm nghị sĩ này bị chặn lại tại một sân bay ở Seoul và được đưa về Tokyo.

Theo Đất Việt

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.