Đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc

Thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động nắm bắt tình hình lập chuyên án đấu tranh đối với những tên “khát bạc” và các tụ điểm đánh bạc dưới mọi hình thức. Qua đó, góp phần trấn an dư luận, đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Tĩnh...

danh manh vao toi pham danh bac

6 đối tượng đánh bài ăn tiền tại quán Cà phê Hà thuộc địa bàn thị trấn Hương Khê bị Công an huyện bắt giữ.

Mới đây, các đối tượng trong vụ đánh bạc lớn nhất trên địa bàn Lộc Hà bị Công an huyện triệt phá vào ngày 8/7/2016 đã được đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 năm tù đối với Phạm Xuân Tiến (SN 1980, ở xã Thạch Kim) về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 năm tù đối với Đặng Văn Long (SN 1979, cùng xã) về tội “Đánh bạc”.

Vụ đánh bạc này từng làm rung động dư luận trong thời gian dài bởi các đối tượng tham gia đánh bạc theo hình thức mới được du nhập vào địa bàn là cá độ bóng đá bằng tin nhắn qua mạng Zalo, số tiền đánh bạc lên đến gần 1.738 triệu đồng, tiền thu lợi bất chính trên 390 triệu đồng. Để phá được vụ án đánh bạc “khủng”, hoạt động tinh vi này, lực lượng công an đã phải mất rất nhiều thời gian, sử dụng tốt các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, tìm hiểu và triệt phá thành công vào lúc 3h sáng...

Những tháng đầu năm nay, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các ổ nhóm đánh bạc bằng nhiều hình thức với nhiều đối tượng tham gia. Điển hình: Trong các ngày 25 và 30/3, Công an huyện Hương Khê bắt 2 vụ đánh bạc với 11 đối tượng tại quán hàng trên địa bàn thị trấn Hương Khê; ngày 21/3, Công an TP Hà Tĩnh đồng loạt tấn công vào các điểm ghi lô đề do Võ Thị Oanh (SN 1971, ở xã Thạch Trung) cầm đầu, bắt giữ 10 đối tượng liên quan và thu giữ hơn 98 triệu đồng; ngày 2/3, Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Thạch Hà triệt xóa ổ nhóm 8 đối tượng khi đang xóc đĩa, thu giữ 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật; ngày 24/2, 12 đối tượng có hành vi ghi lô đề tại huyện Kỳ Anh đã phải về đồn khi Công an huyện huy động 40 cán bộ, chiến sỹ chia ra các mũi tiến hành triệt phá, thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, 9 sổ ghi đề và nhiều tang vật khác...

danh manh vao toi pham danh bac

Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị lực lượng CSCĐ và Công an huyện Thạch bắt tại trận

Đại tá Trần Quốc Toản - Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh cho biết: “Đối tượng tham gia đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn và thành phần xã hội, thậm chí có cả phụ nữ, trẻ vị thành niên. Hoạt động của tội phạm đánh bạc không tuân theo quy luật nhất định. Có thời điểm đánh từ sáng đến thâu đêm, có lúc vài ngày mới đánh một lần. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường tổ chức đánh bạc ở các địa bàn rừng núi, vùng sâu, vùng xa. Tại các “sới bạc” lưu động có đầy đủ người cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc và bảo vệ các đối tượng tham gia đánh bạc. Ngoài ra, các đối tượng thường đã có nhiều tiền án, tiền sự, tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng ma túy và có sẵn hung khí. Nhưng với sự quyết tâm giữ vững ANTT, đơn vị đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp Công an huyện, thành phố, thị xã mật phục, tăng cường lực lượng để phá án”.

Công an các địa phương và các đơn vị trong lực lượng cũng tích cực kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội. Cùng với công tác tuyên truyền để mỗi người dân đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn đánh bạc và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác thì lực lượng công an cũng luôn bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ việc tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động phương án đấu tranh.

Ngoài ra, lực lượng công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đồng cấp đưa ra xét xử nghiêm, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật một số vụ đánh bạc, qua đó, góp phần phòng ngừa và giáo dục chung trong xã hội...

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast