Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

(Baohatinh.vn) - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định điều này tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV với ngành Y tế Hà Tĩnh, sáng 1/7.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng dự.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chủ trì hội nghị tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa qua và tình hình hoạt động của đoàn trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Cử tri ngành Y tế Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả rõ nét mà kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã đạt được; đồng thời, đánh giá cao kết quả hoạt động của đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong kỳ họp cũng như các cuộc tiếp xúc bên lề.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Bác sỹ Hoàng Quang Trung - PGĐ phụ trách BVĐK Hà Tĩnh: Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh tại BVĐK Hà Tĩnh ngày một lớn. Để đảm bảo việc khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân mong Trung ương, tỉnh hỗ trợ nguồn lực mở rộng khuôn viên bệnh viện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Bác sỹ Trần Hữu Lộc - Trạm Y tế xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên): Cần quan tâm đầu tư các trạm y tế ở vùng sâu vùng xa, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người, vì đây là những trạm xá tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ngành y tế bày tỏ băn khoăn, phản ảnh nhiều vấn đề liên quan đến các bất cập trong khám chữa bệnh theo BHYT; an ninh tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh còn tiềm ẩn, đe doa đến sự an toàn của đội ngũ y bác sỹ; việc tự chủ tại các bệnh viện tuyến huyện đang còn những bất cập, vướng mắc; nguồn hỗ trợ ca trực tại các trạm y tế còn thấp, chưa đảm bảo được cuộc sống; thanh quyết toán BHYT chưa kịp thời khiến cho việc đảm bảo hoạt động của các cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Ông Nguyễn Đại Chiến – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế): Mong Chính phủ và Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Khám chữa bệnh, bởi hiện nay quá trình thực hiện luật còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng lớn công tác quản lý, hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Bác sỹ Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Mong Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành giá dịch vụ kỹ thuật y tế dự phòng và xem xét điều chỉnh giá các loại vắc-xin về mức phù hợp.

Cử tri ngành y tế cũng kiến nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Khám chữa bệnh; cung ứng đủ nguồn thuốc theo BHYT để phục vụ việc điều trị theo phân tuyến; có biện pháp cụ thể trong đảm bảo an ninh tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là sự tham gia của lực lượng chức năng; tiếp tục hỗ trợ năng lực khám chữa bệnh cho các trạm y tế, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa để đảm bảo nhu cầu chăm sóc của người dân…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến giải đáp, làm rõ một số nội ý kiến mà cử tri ngành y tế quan tâm, phản ánh tại buổi tiếp xúc. Thứ trưởng khẳng định: Luật Khám chữa bệnh sẽ sửa đổi và sửa đổi rất nhiều để phù hợp hơn với quá trình khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong thực tiễn ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng của cử tri ngành Y tế Hà Tĩnh; nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Đi sâu giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, Trung ương hết sức quan tâm đến ngành y tế bằng việc ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết lớn liên quan đến ngành; hiện nay Quốc hội, Chính phủ chuẩn bị ban hành sửa đổi Luật Khám chữa bệnh; xem xét sửa đổi Luật BHYT, Luật Dân số để phù hợp với thực tiễn, gỡ bỏ các vướng mắc, bất cập; có các cơ chế, chính sách đảm bảo lợi ích giữa người bệnh và cơ sở khám chữa bệnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải đáp thấu đáo các kiến nghị của cử tri ngành Y tế Hà Tĩnh

Đối với quỹ BHYT, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Đây là quỹ ngắn hạn và chỉ được chi cho khám bệnh và chữa bệnh, ngoài ra không chi vào bất kỳ nhiệm vụ nào khác, nhất là trong y tế dự phòng.” Phó Thủ tướng cũng lưu ý, hiện nay mức bao phủ BHYT của Hà Tĩnh đang còn thấp hơn cả nước, đề nghị địa phương rà soát kỹ. Việc gian lận, trục lợi bảo hiểm cần xử lý nghiêm; những loại thuốc, vật tư ý tế chưa đủ điều kiện đấu thầu thì cần thực hiện cơ chế đàm phán giá, tuy nhiên phải rà soát kỹ để thực hiện đúng.

Liên quan đến việc sắp xếp bộ máy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đã thực hiện được trong thời gian qua, trong đó ngành y tế là một trong những đơn vị đi đầu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành.

Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã giải đáp thấu đáo các kiến nghị, băn khoăn liên quan đến tự chủ tại các cơ sở khám chữa bệnh; tăng giá dịch vụ y tế và khám chữa bệnh; nâng cao vai trò, năng lực của y tế cơ sở; chính sách về dân số…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trung ương đặc biệt quan tâm đến ngành y tế

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh trao tặng máy siêu âm trị giá 600 triệu đồng cho Trạm Y tế Yên Lộc (Can Lộc)

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast