Phối hợp thực hiện tốt hoạt động nhân đạo ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Trên nguyên tắc “Tự nguyện, tôn trọng, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nhân đạo”, các phòng, ban huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa cùng nhau ký kết phối hợp thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, tập trung là hoạt động Tháng Nhân đạo (1/5 - 31/5/2019).

Phối hợp thực hiện tốt hoạt động nhân đạo ở Thạch Hà

Các ban, ngành huyện Thạch Hà ký kết phối hợp thực hiện công tác nhân đạo

Theo đó, các bên sẽ tăng cường các hoạt động nhân đạo thiết thực, đặc biệt là trong “Tháng Nhân đạo” năm 2019; tham gia các cuộc vận động, các phong trào như: hiến máu nhân đạo, an toàn giao thông, tham gia cứu nạn cứu hộ, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…

Phối hợp thực hiện tốt hoạt động nhân đạo ở Thạch Hà

Hội Chữ Thập đỏ huyện Thạch Hà thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK huyện

Cùng đó là vận động nguồn lực hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo; thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hiến máu nhân đạo; chương trình “Nồi cháo tình thương”, “Tủ quần áo tình thương”...

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ.

Phối hợp thực hiện tốt hoạt động nhân đạo ở Thạch Hà

Với đặc điểm địa bàn rộng và bị chia tách, công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Thạch Hà gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng tâm huyết và trách nhiệm, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà đã phối hợp trao hơn 430 suất quà, 3 nhà mái ấm, 1 nhà nhân ái.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast