Cuộc đua “tứ mã” trên thao trường Alabino trưa 4-9 đã xác định ai là người về đích trước. Sau trận bán kết bảng 2 ngày 1-9 với kết quả chưa được như mong muốn, Đội tuyển Xe tăng của Việt Nam đã bước vào thi đấu với một ý chí cao, quyết tâm “đổi màu huy chương”. Trong cuộc thi “Xe tăng hành tiến” năm 2019, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã giành Huy chương Bạc.

Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất

Kíp xe tăng của đội tuyển Việt Nam trước giờ xuất phát.

Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất

Niềm vui chiến thắng.

Mục tiêu đã hoàn thành. Huy chương Vàng đang chờ đợi Đội tuyển Xe tăng của Việt Nam sau khi kíp xe số 3 về đích trước các đối thủ ở khoảng cách khá xa. Một đại diện của ban lãnh đạo đội tuyển Việt Nam cho biết, trong vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam không phạm nhiều lỗi nên khả năng sẽ không bị trừ điểm nhiều.

Ngay sau trận đấu kết thúc, khán giả đổ ra quảng trường ở Alabino, nơi các thành viên của Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đang ở đó. Ông Dương Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình ở Moscow (LB Nga), chia sẻ: “Trận bán kết ngày 1-9, chúng tôi ra về với một chút tiếc nuối. Nhưng hôm nay, chiến thắng đã về ta”.

Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất

Cổ động viên Việt Nam chúc mừng chiến thắng.

Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất
Không khí vỡ òa trên khán đài ở Alabino khi xe tăng Việt Nam về nhất

Đội trưởng Đội tuyển Xe tăng Lào chúc mừng Đội tuyển Xe tăng Việt Nam.

Không chỉ cổ động viên Việt Nam ăn mừng chiến thắng mà ban lãnh đạo Đội tuyển Xe tăng của QĐND Lào cũng đến chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Trong trận chung kết vừa diễn ra, Đội tuyển Xe tăng của Lào về thứ 2, trước Tajikistan và Myanmar. Đại tá Bounpone Lomphachan, Đội trưởng Đội tuyển Xe tăng QĐND Lào nói: “Tôi rất vui mừng vì hai đội tuyển Việt Nam và Lào cùng vào chung kết. Đội tuyển Xe tăng của Việt Nam đã làm nên chiến thắng ở Army Games khi về Nhất tại vòng chung kết và Lào cũng làm được khi về thứ hai. Tình hữu nghị Việt-Lào đã được cả thế giới biết đến qua trận chung kết này. Điều này góp phần củng cố mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Những lời ca, tiếng hát về tình hữu nghị Việt-Lào vang lên giữa thao trường Alabino như lời chúc cho chiến thắng của Việt Nam và Lào trong cuộc thi “Xe tăng hành tiến” năm nay.