Vụ dùng súng bắn nhau trước BMC Hà Tĩnh: Thêm đối tượng lĩnh án 10 năm tù

(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên toà xét xử Trần Lê Vinh Quang (SN 1985, trú tại phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, tạm trú tại phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Vụ dùng súng bắn nhau trước BMC Hà Tĩnh: Thêm đối tượng lĩnh án 10 năm tù

Trần Lê Vinh Quang tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, vào tối 4/4/2017, trong quá trình đi hát karaoke ở quán Yolo (phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh), 2 nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát với nhau, song, mâu thuẫn tạm dừng khi lực lượng công an có mặt.

Tuy nhiên, đến 0h30’ ngày 5/4/2017, hai nhóm đối tượng lại chạm trán nhau tại ngã tư đường Hàm Nghi và Lê Duẩn (T.P Hà Tĩnh). Tại đây, hai bên đã dùng súng để giải quyết mâu thuẫn.

Khi rượt đuổi đến ngã tư vòng xuyến trước Trung tâm thương mại BMC, nhóm của Trần Lê Vinh Quang (biệt danh Tuấn Beo) và Phạm Văn Thành (còn gọi Thành Lộc, SN 1995, trú ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) đã dùng súng bắn nhiều phát trúng vào phía sau 1 ô tô taxi và 2 xe máy, khiến Võ Khắc Phương (Phương Tòng) trúng 3 phát đạn vào chân và Dương Mạnh Cường (Cường Bọng) trúng 2 phát vào xương chậu, phải nhập viện.

Vụ dùng súng bắn nhau trước BMC Hà Tĩnh: Thêm đối tượng lĩnh án 10 năm tù

Vết đạn bắn còn lưu lại trên một chiếc xe taxi

Sau khi gây án, 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Theo kết quả giám định sau đó, Võ Khắc Phương bị thương tích 10%, Dương Mạnh Cường thương tích 40% và thiệt hại tài sản gần 6,5 triệu đồng.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, qua sự động viên của gia đình và thư kêu gọi đầu thú của Cơ quan Công an, ngày 29/1/2019, Trần Lê Vinh Quang đã tự nguyện đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Liên quan đến Phạm Văn Thành, trước đó đã đến đầu thú tại Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh và bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử năm 2018.

Tại phiên toà, Trần Lê Vinh Quang đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, kết thúc phần nghị án HĐXX tuyên phạt Trần Lê Vinh Quang 8 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast