Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định mục tiêu phát huy truyền thống, cùng nhau đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Sáng 21/1, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự đại hội có ông Nguyễn Cao Vãng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng lãnh đạo các ban ngành tham dự đại hội.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh hoạt động trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; công tác tổ chức hội sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đang trong quá trình hoàn thiện.

Hội Cựu TNXP là một tổ chức hội có tính đặc thù, số lượng hội viên ngày càng giảm, độ tuổi bình quân ngày càng cao. Từ hơn 8.700 hội viên đầu nhiệm kỳ, đến nay, hội viên toàn tỉnh còn gần 7.500, sinh hoạt tại 214 cơ sở hội trực thuộc 13 hội huyện, thị, thành.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Ông Lê Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình bày báo cáo kết quả hoạt động.

Dù khó khăn nhưng các cấp hội vẫn triển khai rất tích cực chương trình “Nghĩa tình đồng đội”. Trong nhiệm kỳ, hội đã vận động, quyên góp trao tặng hơn 7.000 suất quà trị giá trên 3,4 tỷ đồng, 142 sổ tiết kiệm trị giá 589 triệu đồng; xây 275 nhà tình nghĩa trị giá gần 15,4 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Đại biểu là hội viên tham dự đại hội.

Thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, hội đã phối hợp với các ban ngành liên quan giải quyết chế độ trợ cấp cho 222 hội viên; tặng kỷ niệm chương cho 62 đồng chí; tiếp tục giải quyết chế độ BHYT và mai táng phí cho hội viên theo đúng quy định...

Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác”, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được các cấp hội triển khai sâu rộng. Đến nay, 97,72% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hội viên nêu gương sáng trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Ông Hoàng Dũng Thắng - Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) trình bày tham luận về phong trào hội ở cơ sở.

Cán bộ hội viên cựu TNXP toàn tỉnh gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới. Đã có 966 hộ hội viên hiến 49.430 m2, hàng ngàn mét tường rào, cây ăn quả; đóng góp, vận động con cháu, họ hàng góp 13.546 triệu đồng vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội viên cũng tích cực giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ bằng việc tham gia nói chuyện truyền thống, tư vấn dàn dựng các tiết mục văn nghệ tái hiện các sự kiện lịch sử...

Với những thành tích đã đạt được, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm liền được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thái Minh - Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Thạch Hà đóng góp một số giải pháp để xây dựng, củng cố tổ chức hội.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng, nguyện cùng nhau đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các nội dung chính: Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội; thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”...

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Cao Vãng phát biểu...

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

...và trao Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Cao Vãng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam ghi nhận kết quả, đánh giá Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh là một trong những đơn vị tốp đầu trong cả nước; đồng thời, thông tin một số chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên xung phong.

Ông Nguyễn Cao Vãng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh sớm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới; chú trọng thực hiện nhiệm vụ nhân chứng lịch sử để đảm bảo quyền lợi cho cựu TNXP; củng cố tổ chức hội vững mạnh; nêu gương sáng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại đại hội.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu TNXP các cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử, bảo vệ quyền lợi, giải quyết chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho hội viên.

Đồng thời, các cấp hội cần đổi mới phương thức, đa dạng các hoạt động; tích cực triển khai phong trào cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; nêu gương sáng, giáo dục truyền thống lịch sử và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và lãnh đạo các ban, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Văn Liêm làm Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Tĩnh

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng một nhà tình nghĩa cho cựu TNXP trị giá 70 triệu đồng.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ra mắt với 18 đồng chí được hiệp thương tại phiên trù bị diễn ra trước đó.

Ông Lê Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được bầu làm Chủ tịch Hội; bà Dương Thị Thìn - Chánh Văn phòng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast