Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

(Baohatinh.vn) - Nêu gương sáng, bà Phan Thị Yến - Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã cùng đồng đội phát triển phong trào hội, góp sức xây dựng quê hương.

Khi 19 tuổi, cũng như bao thanh niên giàu lòng yêu nước và nhiệt huyết tuổi trẻ, bà Phan Thị Yến (SN 1952, thôn 6, xã Hương Long) lên đường tham gia lực lượng TNXP. Bà được bầu làm Tiểu đội trưởng, rồi Đại đội phó Đại đội 2, Tổng đội 53 TNXP Hà Tĩnh.

Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Bà Phan Thị Yến - tấm gương cựu TNXP làm theo lời Bác.

Những năm tháng chiến đấu trên chiến trường, bà không quản ngại vất vả, hy sinh, cùng đồng đội lập nhiều chiến công, góp phần vào chiến thắng chung của quân và dân ta.

15 năm gắn bó với công tác hội cũng là ngần ấy thời gian bà đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hương Long và từ năm 2016 đến nay, bà đảm nhận thêm vai trò Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hương Khê. Hội Cựu TNXP huyện Hương Khê có 460 hội viên, hoạt động gặp nhiều khó khăn do hội viên chủ yếu đã cao tuổi, địa hình các xã miền núi khó khăn trong việc đi lại.

Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Địa bàn xa xôi nhưng cựu TNXP vẫn ngày ngày đi về trên những con đường của huyện miền núi Hương Khê để làm công tác hội.

Bà Yến với bản lĩnh và sự chịu khó được rèn luyện trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, vẫn ngày ngày chạy xe máy khắp các ngả đường để hoạt động công tác hội. Bà đã tham mưu cho Thường trực Huyện hội xây dựng các chương trình, kế hoạch sinh hoạt hợp lý, tạo thuận lợi cho hội viên và cũng là người tích cực tham gia cùng các đoàn công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.

Ở vai trò “thủ lĩnh” của Hội Cựu TNXP xã Hương Long, với lòng nhiệt huyết và sự tháo vát, bà Phan Thị Yến đã vận động 26 hội viên đi đầu trong phong trào nêu gương sáng, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Bà thường xuyên đến thăm hỏi, động viên các đồng đội.

Bà Yến đã gương mẫu đi đầu, cùng con cháu đóng góp hàng chục triệu đồng trong các đợt kêu gọi ủng hộ của địa phương; vận động hội viên hiến đất, hiến bờ rào, ngày công để các thôn mở đường, xây hệ thống kênh mương.

Từ năm 2016 đến nay, hội viên Hội Cựu TNXP xã Hương Long đã hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng ngày công để xã nhà về đích NTM cuối năm 2019, phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2023.

Bà Yến chia sẻ: “Tôi luôn động viên các anh chị em rằng, hội chúng ta không mạnh về số lượng thì phải vững về chất lượng; phải luôn khắc ghi lời Bác dạy, phát huy phẩm chất tốt đẹp của mình trong thời bình”.

Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Bà Yến đã có 15 năm làm công tác hội với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết hiếm có.

Hội còn tập trung các hoạt động nghĩa tình đồng đội, khuyến khích hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, Hương Long có 5 mô hình kinh tế của hội viên hoạt động hiệu quả; các hội viên có điều kiện kinh tế thường xuyên động viên, giúp đỡ những hội viên khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lương (SN 1955 - hội viên Hội Cựu TNXP xã Hương Long), dù một chân bị tàn tật vì tai nạn, nhưng vẫn ngày ngày cùng chồng cần mẫn chăm sóc khu vườn mẫu rộng hơn 3.000 m2. Với 100 gốc cam, bưởi, 700 cây dó trầm, hàng trăm gốc cây cảnh..., mỗi năm, gia đình bà Lương thu về hàng trăm triệu đồng. Bà Lương chia sẻ: “Chúng tôi vẫn thường nhắc nhở, động viên nhau còn sức khỏe là còn lao động và cống hiến cho xã hội”.

Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lương là một trong những hội viên của Hội Cựu TNXP xã Hương Long tích cực phát triển mô hình kinh tế.

Dù địa bàn rộng, nhà ở cách xa nhau nhưng bà Yến vẫn thường xuyên đến thăm hỏi các đồng đội ốm đau; động viên các anh chị em tích cực tham gia hoạt động phong trào, nêu gương sáng trong gia đình và nơi cư trú. “Sự nhiệt huyết, tận tâm của bà Yến đã khích lệ tinh thần của anh chị em hội viên để mọi người đóng góp nhiều hơn cho các phong trào ở địa phương”, ông Phan Văn Huân (SN 1942) - hội viên Hội Cựu TNXP xã Hương Long, người có nhiều năm đảm nhận vai trò trưởng thôn chia sẻ.

Cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh nêu gương sáng làm theo lời Bác

Sự tận tâm, nhiệt huyết của bà Yến đã “truyền lửa” cho các hội viên cùng tích cực tham gia hoạt động phong trào, đóng góp xây dựng địa phương. (Trong ảnh: Bà Yến trò chuyện cùng các hội viên).

Đánh giá về những đóng góp của bà Yến, ông Trương Quang Thụy - Chủ tịch UBND xã Hương Long cho biết: “Bà Phan Thị Yến là một cán bộ hội nhiệt huyết, là tấm gương trong công tác và lối sống để những cán bộ, đảng viên trẻ noi theo. Bà Yến đã nhiều lần được nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Cựu TNXP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Vừa qua, bà được Huyện ủy Hương Khê vinh danh về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Truyện Kiều – Sứ giả của hòa bình

Truyện Kiều – Sứ giả của hòa bình

Truyện Kiều được coi là “cây cầu” văn hóa bền vững, đưa giá trị truyền thống của Việt Nam vươn xa, trở thành sứ giả hòa bình và nhân ái trong hành trình kết nối các dân tộc.
Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Hà Tĩnh - Bắc Ninh “Chiếc nôi nuôi dưỡng trang Kiều”

Từ mối duyên của Tể tướng Nguyễn Nghiễm và bà Trần Thị Tần, một cuộc kết hợp tưởng như chỉ là chuyện nhân duyên của 2 dòng họ Nguyễn - Trần đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc khi sinh ra Đại thi hào Nguyễn Du. Đó cũng là sợi dây bền chặt nối nghĩa tình quê hương Hà Tĩnh - Bắc Ninh từ quá khứ đến hôm nay.
Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Khi doanh nhân đam mê sưu tầm di sản Truyện Kiều

Gần đây, nhiều du khách trong và ngoài nước đến Hội An (TP Đà Nẵng) bày tỏ thích thú khi được khám phá, tìm hiểu về di sản Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du tại CSO Gallery của ông Trần Hữu Tài - một doanh nhân đam mê nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa.
Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco

Thoả sức check-in với đường hoa dã quỳ tại Đá Bạc Eco

Đến khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) dịp này, một điểm nhấn được nhiều du khách yêu thích là con đường hoa dã quỳ vàng rực. Dù được trồng chưa lâu nhưng loài hoa này khá hợp với vùng đất đồi và khí hậu vùng thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ.
Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nỗ lực nâng cao đời sống văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số

Việc triển khai Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực quan trọng cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh.
Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh khởi động sản xuất TVC quảng bá du lịch

Hiện thực hoá thông điệp "Hà Tĩnh - hãy một lần đến"

TVC quảng bá du lịch do Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp cùng Sở VH-TT&DL sản xuất hứa hẹn đưa đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, khám phá trọn vẹn những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhà.
"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

"Chắp cánh" cho di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều lan tỏa

Với nhiều hoạt động thiết thực, Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều ở Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc lan tỏa di sản của Đại thi hào dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.