Thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ, sáng 23/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động - thương binh - xã hội Hà Tĩnh.

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp luôn ghi nhận và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn, những hy sinh mất mát của các thương, bệnh binh cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng quà cho các thương bình tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An...

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach
tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

... tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thương bệnh binh, tiếp tục thể hiện bản lĩnh kiên cường vượt qua hoàn cảnh khó khăn về bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống; cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm sóc các thương bệnh binh sống vui sống khỏe và có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến xương máu cho độc lập của dân tộc.

Được biết, Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 57 thương binh là người Hà Tĩnh.

*Cũng trong sáng nay, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An (hiện có 3 thương binh quê huyện Nghi Xuân đang điều trị) và Khu Điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh (hiện có 2 thương binh người Nghi Xuân đang điều trị).

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach
tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

Dịp này, lãnh đạo huyện Nghi Xuân cùng đại diện Ngân hàng Chính sách Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và tặng quà (mỗi suất 5 triệu đồng) cho 6 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, gồm: Trần Thị Quế, Phạm Thị Sáu (Xuân Phổ), Trần Thị Tỉu (Xuân Thành), Trần Thị Mơ (thị trấn Nghi Xuân), Trần Thị Lư (Xuân Giang) và Lê Thị Huế (thị trấn Xuân An).

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

Đoàn trao quà cho mẹ Trần Thị Quế

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

... mẹ Phạm Thị Sáu...

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

... mẹ Lê Thị Huế

Số tiền 30 triệu đồng được trích từ Quỹ phúc lợi xã hội của CBCNVC Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nhằm thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Nghi Xuân bày tỏ lời biết ơn đối với những cống hiến, đóng góp xương máu, công sức của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, đồng thời mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh sống vui, sống khỏe, điều trị tốt, động viên con cháu hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.

*Chi đoàn Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm - Công an tỉnh cũng vừa tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách ở các xã Cẩm Hòa, Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên).

tham hoi tang qua cac thuong binh gia dinh chinh sach

Dịp này, đơn vị đã trao tặng 33 suất quà cho các hộ gia đình là thương binh và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà là 20 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các đoàn viên và huy động xã hội.

Đây là một hoạt động thường niên của Chi đoàn nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast