Lộc Hà chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Các cấp, ngành và những người có trách nhiệm ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) thường xuyên chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công bằng những việc làm ý nghĩa, đậm tính nhân văn, giàu sức lan tỏa.

Lộc Hà chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách

Các nhà hảo tâm hỗ trợ làm nhà thờ cúng liệt sĩ Hồ Lệ ở xã Ích Hậu.

Với nghĩa tình đồng đội, thời gian qua, ông Nguyễn Văn Sửu (Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Lộc Hà) đã không tiếc công, tiếc của để làm những ngôi nhà nghĩa tình trên địa bàn. Ông Sửu đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà thờ cúng liệt sĩ, mỗi nhà 50 triệu đồng; giúp đỡ làm nhà ở cho 5 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam... có hoàn cảnh khó khăn, mỗi nhà từ 50 - 70 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Sửu chia sẻ: “Với tình cảm của mình, tôi đã đồng hành cùng các cấp, ngành trong chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để họ có được những ngôi nhà kiên cố, khang trang, nơi hương khói tươm tất. Ngoài hỗ trợ kinh phí, nhiều nhà tôi đã đến tận công trình trực tiếp lựa chọn vật liệu, đôn đốc tiến độ, tự tay làm nhiều phần việc như làm nhà ở cho chính mình”.

Lộc Hà chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách

Những căn nhà ấm nghĩa Đảng, tình dân được xây dựng để thờ cúng liệt sĩ, giúp đỡ người có công ở Lộc Hà (trong ảnh: nhà thờ cúng liệt sĩ Phan Văn Mạch ở xã Tân Lộc).

Hiện nay, cùng với công tác xã hội hóa, 100% xã, thị trấn ở Lộc Hà đã thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công. Ở mọi nơi, mọi lúc, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã đi sâu vào tâm khảm của mỗi người dân, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng, các gia đình.

Chủ tịch UBND xã Mai Phụ Nguyễn Xuân Bắc cho biết: “Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn lan tỏa rất sâu rộng, mang ý nghĩa nhân văn to lớn. Ngoài thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, chúng tôi còn vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân chung tay gây quỹ và giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn dọn dẹp nhà cửa, xây dựng nhà ở, tặng quà dịp lễ tết. Đặc biệt, cách đây 1 năm, chúng tôi đã khánh thành đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với mức đầu tư 7 tỷ đồng để ghi danh 108 liệt sĩ địa phương".

Lộc Hà chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách

Lễ cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Mai Phụ (tháng 4/2022).

Qua các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, vùng quê giàu truyền thống cách mạng Lộc Hà có 1.570 liệt sĩ, 113 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2.008 thương bệnh binh và hiện có 1.802 người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng (chưa kể thân nhân người có công đang hưởng tuất và con đẻ người bị nhiễm chất độc da cam).

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Xuân Lứ (ở thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc) chia sẻ: "Vào các ngày lễ, tết, bản thân tôi đều được lãnh đạo tỉnh, huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đến tận nhà để thăm hỏi, động viên, tặng quà. Vào các dịp kỷ niệm lớn được thế hệ trẻ, các cấp, ngành tri ân, mời gặp gỡ, nói chuyện truyền thống. Ngoài ra, các chế độ, chính sách đều được chi trả kịp thời, đầy đủ”.

Lộc Hà chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách

Cựu chiến binh xã Tân Lộc giúp đỡ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện khó khăn xây dựng nhà ở.

Để góp phần làm vơi bớt những mất mát, hi sinh to lớn đó, Lộc Hà đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ”, “Xây nhà tình nghĩa”... Ngoài ra, tất cả các địa phương, đơn vị, đoàn thể và toàn xã hội cũng đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng; triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn lực giúp đỡ người có công, gia đình chính sách để họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống chung...

Ông Lưu Văn Hưng ở thôn Tân Trung (xã Tân Lộc) cảm động: "Gia đình tôi có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, bản thân tôi là người có công với cách mạng nhưng nay do tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống khá khó khăn. Tôi rất cảm động vì thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm lo của chính quyền các cấp, hàng xóm, anh em. Đặc biệt, cách đây nửa tháng tôi đã được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố, dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng".

Lộc Hà chăm lo tốt cho người có công, gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng quà cho bệnh binh Phan Duy Hợp (xã Thạch Mỹ) nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Lộc Hà Nguyễn Ngọc Thạch thông tin: "Mỗi năm, chúng tôi đã tiến hành chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định các loại trợ cấp, phụ cấp, quà cho người có công với số tiền gần 40 tỷ đồng. Phòng cũng đã chủ trì, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho người hoạt động cách mạng, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; giám sát việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công và các hoạt động thăm hỏi, tặng quà...

“Đặc biệt, trong 15 năm qua, toàn huyện đã vận động, quyên góp được hơn 9 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây mới và sửa chữa được 650 ngôi nhà tình nghĩa với số tiền hỗ trợ trên 19 tỷ đồng; xây mới 7 nhà bia liệt sĩ với tổng trị giá trên 37 tỷ đồng; tặng 310 sổ tiết kiệm cho người có công với tổng trị giá 217 triệu đồng; 10 người có công và thân nhân liệt sĩ cô đơn được phụng dưỡng suốt đời; mỗi năm trao tặng hơn 30 nghìn suất quà với trị giá khoảng 15 tỷ đồng...” - ông Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thêm.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột an sinh, giúp nhiều người bệnh ở Hà Tĩnh tiếp cận kỹ thuật hiện đại, giảm gánh nặng chi phí điều trị.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…