Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

(Baohatinh.vn) - Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 21/7, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tại các xã Thạch Đài và Thạch Xuân (huyện Thạch Hà). Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và huyện Thạch Hà.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Trò chuyện với ông Nguyễn Duy Cổn (thôn Thống Nhất, xã Thạch Đài) - bệnh binh 3/3, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng khẳng định, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và các thành viên trong đoàn tặng quà cho ông Cổn, đồng thời động viên ông vượt qua khó khăn, tiếp tục sống vui, sống khỏe.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Cúc (thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân) - thương binh 4/4, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng mong muốn gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, động viên, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Trương Quang Tịnh (thôn Bắc Thượng, Thạch Đài) - thương binh 4/4, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt khó, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống tinh thần, vật chất cho các gia đình người có công trên địa bàn.

Chiều 21/7, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phan Thị Nguyệt Thu cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, huyện Đức Thọ đã đến thăm hỏi, tặng quà cho một số gia đình chính sách ở các xã Lâm Trung Thủy, Yên Hồ và Quang Vĩnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng đoàn tặng quà cho ông Trần Xuân Bá (thương binh 3/4) ở thôn Tiến Thọ - xã Yên Hồ.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

... tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Vượng (thương binh 4/4) ở thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà, động viên sức khỏe bà Lê Thị Đam - thân nhân liệt sỹ ở thôn Vĩnh Phúc, xã Quang Vĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự cống hiến to lớn của các thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; ân cần hỏi thăm, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, chăm lo tốt sức khỏe bản thân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, tiếp tục gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, động viên con cháu và xóm làng tích cực đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể ở Đức Thọ cần tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Dịp này, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đình Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đến thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách, người có công ở xã Bình An, huyện Lộc Hà.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Chiều ngày 21/7, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho ông Đào Văn Cát (SN 1951, ở thôn Thống Nhất, xã Bình An) là đối tượng bị chất độc hóa học loại 1 nhưng rất gương mẫu trong các phong trào chung của địa phương, nhất là xây dựng NTM.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho ông Lê Xuân Kiền (SN 1955, ở thôn Quyết Thắng, xã Bình An) là bệnh binh 2/3, bị tai biến liệt nửa người, khó khăn trong đi lại và sinh hoạt, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc cũng đã đến tặng quà cho bà Lê Thị Biếu (SN 1940, ở thôn 3, xã Bình An) là thân nhân liệt sỹ, đau ốm thường xuyên, kinh tế khó khăn.

Tại các điểm đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí Nguyễn Đình Hải và Lê Ngọc Châu đã ân cần thăm hỏi, động viên sâu sắc các đối tượng và bày tỏ sự tri ân đối với những người có công với đất nước, các vị tiền bối đã hy sinh xương máu trên các chiến trường.

Các vị lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn các gia đình chính sách, người có công khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn cảnh, chăm lo sức khỏe, chiến thắng bệnh tật và động viên con cháu, người thân, xóm làng tiếp tục có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương, trong giai đoạn mới.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 21/7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã đến thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách tại TX Hồng Lĩnh. Cùng đi có lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh và các phường, xã.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà Đinh Thị Đích - thân nhân liệt sỹ ở TDP 5...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

...và ông Phạm Văn Thông - thương binh 4/4 ở TDP 7, phường Bắc Hồng.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Tại phường Nam Hồng, đoàn trao quà cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo - vợ liệt sỹ ở TDP 3...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

... và bà Thái Thị Huệ - vợ liệt sỹ ở TDP 4.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

Tại phường Đức Thuận, đoàn đã đến tặng quà và chia sẻ động viên ông Phan Văn Thìn - thương binh 4/4 ở TDP Ngọc Sơn...

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại các địa phương

...và bà Nguyễn Thị Hòa - thương binh 4/4 ở TDP Thuận Tiến.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã đến trao quà cho 2 nạn nhân chất độc da cam là ông Nguyễn Huy Khánh ở thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc và anh Nguyễn Sỹ Cường ở TDP Trung Lý, phường Trung Lương; trao quà cho ông Võ Thọ, thân nhân liệt sỹ ở TDP 7, phường Đậu Liêu.

Đến thăm các gia đình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ bày tỏ lòng biết ơn công lao của các thương bệnh binh và gia đình có công đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Hồng Lĩnh ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở TX Hồng Lĩnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa các đối tượng chính sách, phát huy tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tin liên quan:

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast