Mang hơn 2.000 viên hồng phiến sang Việt Nam bán, nhận… 38 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Ka Pó Sồng (SN 1977) và Khăm Bay Pheng Ma Son (SN 1980), đều trú tại huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxây (Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mang hơn 2.000 viên hồng phiến sang Việt Nam bán, nhận… 38 năm tù giam

Từ trái sang: Khăm Bay Heng Ma Son, Ka Pó Sồng và tang vật của vụ án (ảnh: Ánh Dương)

Theo cáo trạng, vào hồi 15h20 ngày 21/01/2019, tại khu vực bờ sông thuộc thôn Sơn Đông, xã Sơn Bằng (Hương Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Ka Pó Sồng và Khăm Bay Pheng Ma Son đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mang hơn 2.000 viên hồng phiến sang Việt Nam bán, nhận… 38 năm tù giam

Khăm Bay Heng Ma Son và Ka Pó Sồng tại phiên xét xử ngày 16/7/2019

Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ được 2.084 viên hồng phiến, tổng khối lượng 211,4452 Methamphetamine. Ka Pó Sồng và Khăm Bay Pheng Ma Son khai nhận số ma túy trên do Ka Pó Sồng và Khăm Bay Pheng Ma Son đưa từ Lào sang Việt Nam bán cho một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Ka Pó Sồng và Khăm Bay Pheng Ma Son mỗi người 19 năm tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast