Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 22 các địa phương quyết liệt, trách nhiệm, đồng hành với người dân, thôn, tổ dân phố trong xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố tránh trú bão lũ.

Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 22), tính đến 12/3/2021 toàn tỉnh đã huy động xã hội hóa nguồn kinh phí được hơn 200 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố cho người dân.

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đinh Hữu Công báo cáo tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 đợt phê duyệt, toàn tỉnh có 24 thôn được xây dựng 24 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã phê duyệt danh sách đối với 960 nhà ở kiên cố đợt 1/2021.

Trong số 24 nhà văn hóa đã được phê duyệt, có 16 địa phương lựa chọn phương án xây dựng 2 tầng, 6 địa phương lựa chọn phương án xây dựng nhà 1 tầng; 2 nhà văn hóa chưa thống nhất được phương án thiết kế xây dựng.

Đến nay, 16/24 nhà văn hóa đã khởi công và hoàn thành từ 30 - 50% khối lượng xây dựng. Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã kịp thời chuyển kinh phí cho ban chỉ đạo cấp huyện hỗ trợ xây dựng 24 nhà văn hóa cộng đồng với số tiền 34 tỷ đồng.

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn: Sau khi đánh giá tính năng sử dụng, dân số thôn, huyện Lộc Hà xin điều chỉnh vị trí 2 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ nhằm đảm bảo thời gian khởi công sớm nhất, hiệu quả công trình cao nhất.

Đối với xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ, tính đến ngày 14/3/2021, các địa phương đã khởi công xây dựng 611/960 nhà (chiếm 63,6% tổng số nhà được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt).

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt: Thạch Hà đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình đã được khởi công, đề xuất tỉnh sớm phê duyệt danh sách các nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai đợt 2 để huyện sớm triển khai xây dựng.

Đến nay đã có 81 nhà được đưa vào sử dụng; 280 nhà đã hoàn thiện đạt trên 80% khối lượng; 250 nhà đang trong quá trình xây dựng. Trong đó, Sở LĐ-TB&XH đã chuyển kinh phí cho 329 nhà với tổng số tiền 23,030 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: công tác khảo sát địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; một số hộ gia đình có người ốm, một số hộ chọn ngày theo phong tục tập quán dẫn đến việc khởi công chưa kịp tiến độ; hồ sơ phê duyệt danh sách các hộ dân được xây dựng nhà kiên cố chưa đảm bảo đúng quy định; quá trình rà soát đối tượng có lúc thiếu chính xác; ban chỉ đạo ở một số địa phương vào cuộc thiếu quyết liệt...

Đại biểu đề xuất Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh sớm giải ngân nguồn vốn để các địa phương sớm triển khai xây dựng công trình theo đúng tiến độ.

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 22 cần kiểm tra chặt chẽ đảm bảo số liệu chính xác, rà soát đúng đối tượng theo quy định; ban chỉ đạo các huyện cần phân công nhiệm vụ rõ trong triển khai chủ trương; công tác truyền thông cần tích hơn nhằm tuyên truyền người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của công trình.

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Việc triển khai công trình cần đảm bảo tính kỹ thuật và chất lượng, đặc biệt lưu ý chiều cao móng nhà, gác xép đối với các địa bàn thường xuyên bị ngập.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu thành viên ban chỉ đạo các địa phương quyết liệt, trách nhiệm, đồng hành với người dân, thôn, tổ dân phố trong xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở kiên cố tránh trú bão lũ đảm bảo tiện ích sử dụng, bản vẽ thiết kế, an toàn lao động trong quá trình xây dựng.

Kêu gọi thêm nguồn lực xây nhà tránh lũ cho người dân Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngoài nguồn lực đã được hỗ trợ theo quy định, địa phương cần kêu gọi thêm các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, thiết kế xây dựng, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân; tiến hành làm biển, gắn biển nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở cho hộ dân phù hợp...

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, các địa phương, đơn vị cần linh hoạt trong xử lý, rà soát xác định đối tượng hỗ trợ theo đúng quy định nhưng đảm bảo công bằng, công khai. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Xây dựng nhà văn hóa, nhà ở kiên cố tránh trú bão lũ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong 9 tháng đầu năm phấn đấu khởi công và hoàn thành ít nhất 2.000 ngôi nhà ở kiên cố cho người dân.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương quan tâm triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xử lý các vụ việc tồn đọng, tố cáo, khiếu nại kéo dài; tập trung cao công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi...

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast