Hà Tĩnh: 123 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2018

(Baohatinh.vn) - Theo báo cáo từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 136 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 123 người chết, 73 người bị thương (giảm 11 vụ, giảm 13 người chết và 8 người bị thương so với năm 2017).

Hà Tĩnh: 123 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2018

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Km 489 + 400 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Làng Ngùi, xã Vượng Lộc (Can Lộc) khiến 2 người bị thương nặng vào sáng 7/8/2018. Ảnh tư liệu

Trong đó, địa bàn có số vụ tai nạn giao thông cao lần lượt là: Cẩm Xuyên 19 vụ, Can Lộc 16 vụ; Thạch Hà, Đức Thọ, TP. Hà Tĩnh, mỗi địa bàn 12 vụ. Địa phương có số người chết nhiều nhất là: Cẩm Xuyên 17 người, Can Lộc 16 người, huyện Kỳ Anh 12 người; các huyện Hương Sơn, Hương Khê, mỗi địa bàn 11 người.

Quốc lộ 1A là nơi xảy ra tai nạn giao thông nhiều nhất với 58 vụ làm 48 người chết, 37 người bị thương. Nhiều tuyến đường nội thị, liên xã, Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15, Quốc lộ 15B cũng xuất hiện các điểm đen về tai nạn giao thông trong năm 2018.

Hà Tĩnh: 123 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2018

Người điều khiển phương tiện không tuân thủ các nguyên tắc, quy định khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ TNGT trên QL1A gia tăng. Ảnh chụp Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thạch Hà

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast