Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

(Baohatinh.vn) - Sơn Long là xã đầu tiên của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai mô hình lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Sơn Long đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động Nhân dân, kêu gọi con em làm ăn xa quê hương chung tay hưởng ứng, thực hiện xã hội hóa nguồn kinh phí để xây dựng mô hình camera giám sát an ninh.

Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Ra lời kêu gọi từ ngày 7/9, đến thời điểm này, hệ thống camera giám sát gồm 16 “mắt thần” chất lượng cao đã được lắp tại các tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã, có đèn hồng ngoại ban đêm.

Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Từ những camera được kết nối internet tốc độ cao, hình ảnh thu được sẽ truyền về hệ thống điều hành của Công an xã; có thể lưu trữ dữ liệu 2 tháng và có màn hình lớn kiểm soát, theo dõi 24/24 giờ. Khi có vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện, xử lý.

Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Ngoài việc lắp đặt hệ thống camera chung, Công an xã Sơn Long cũng đã tuyên truyền, vận động lắp mới, điều chỉnh trên 20 mắt camera giám sát an ninh của các hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan, trường học trên địa bàn hướng ra các trục đường, khu vực công cộng, điểm nút giao thông nhằm hỗ trợ giám sát an ninh, an toàn giao thông.

Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Ước tính, tổng kinh phí thực hiện mô hình camera giám sát trên 100 triệu đồng, nguồn kinh phí xã hội hóa do doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm, Nhân dân xã Sơn Long và con em địa phương trên mọi miền Tổ quốc cùng chung tay đóng góp xây dựng.

Xã đầu tiên ở huyện biên giới Hà Tĩnh lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Mô hình camera an ninh sẽ phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp với nâng cao ý thức của người dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể… tin rằng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ được kiểm soát một cách hiệu quả.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast