Tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Chiều ngày 14/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của BCĐ 138/CP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp ảnh 1
Tăng cường bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Đề nghị Chính phủ có sự hỗ trợ địa phương trong việc phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao

6 tháng đầu năm, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy... đạt những kết quả tích cực.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá 21.417 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 41.955 đối tượng; triệt phá 1.234 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện 7.805 vụ phạm tội về kinh tế, 114 vụ tham nhũng; 6.406 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 7.342 vụ với 11.644 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 561,25 kg heroin, 321,74kg và 83.564 viên ma túy tổng hợp...

Lực lượng công an đã tiếp nhận 56.227 tin báo, tố giác về tội phạm; khởi tố 32.660 vụ, 49.574 bị can.

Trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người, từ đầu năm đến nay, các lực lượng: công an, biên phòng đã điều tra 150 vụ mua bán người, bắt 244 đối tượng, truy tố 104 vụ, 198 bị can.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật. Hoạt động xây dựng các văn bản pháp luật, hợp tác quốc tế được chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện báo cáo về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của Hà Tĩnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 31 vụ, 40 đối tượng phạm tội về ma túy; điều tra, khám phá 212 vụ, 353 đối tượng phạm pháp hình sự; xác minh, điều tra làm rõ 10 đường dây, 14 đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép…

Có được những kết quả như trên, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã làm tốt công tác nắm tình hình tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống, tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là trong HSSV, cán bộ, công nhân viên, ĐVTN…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng mong trong thời gian tới, Chính phủ có sự hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các bộ ngành, địa phương trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà BCĐ 138 và các địa phương cần khắc phục.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tội phạm, nêu các trách nhiệm từng cá nhân; có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền trên thông tin đại chúng và truyền thông tại cộng đồng; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả, bền vững;

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, huy động các nguồn lực xã hội vào đảm bảo ANTT; đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng chuyên trách, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm; mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài...

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast