Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

(Baohatinh.vn) - Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái” tại Hà Tĩnh kêu gọi mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế để lan tỏa nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Sáng 7/5, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức phát động Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Hội CTĐ các huyện, thành phố, thị xã, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, đại diện các nhà tài trợ và đông đảo hội viên cùng tham dự.

Phát động tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc nhấn mạnh: Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái” nhằm kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc phát động Tháng Nhân đạo năm 2022.

Tháng Nhân đạo năm 2022 bắt đầu từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 8/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Đông đảo hội viên cùng tham dự lễ phát động.

Để thực hiện hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2022, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh yêu cầu các cấp Hội trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các giá trị nhân đạo: tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; các hoạt động của Hội và phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và hội nhập quốc tế trong công tác nhân đạo.

Chủ động phối hợp với ngành lao động, thương binh, xã hội và chính quyền cơ sở tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp tại địa phương dưới hình thức lập “địa chỉ nhân đạo”; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, vận động và điều phối các tổ chức, cá nhân trợ giúp thường xuyên các “địa chỉ nhân đạo” theo hướng phát triển bền vững.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Kỳ Anh Trần Thị Bồng Trang đại diện các Hội CTĐ huyện, thị, thành phát biểu hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022.

Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ tại địa phương; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ; tăng cường công tác phát triển hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, thành lập các chi hội; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Đại diện Hội CTĐ tỉnh và các sở, ngành cùng lãnh đạo thị xã Kỳ Anh nhấn nút phát động Tháng Nhân đạo năm 2022.

Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội cần lựa chọn những nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện, tránh làm hình thức, dàn trải. Các hoạt động nhân đạo cần được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản, hiệu quả đảm bảo công khai minh bạch để cũng cố niềm tin và nâng cao vai trò vị thế của Hội...

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022, Phó Chủ tịch Hội CTĐ thị xã Kỳ Anh Trần Thị Bồng Trang, đại diện các Hội CTĐ huyện, thị, thành cam kết thực hiện những phần việc thiết thực như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái trong cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân; phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tốt công tác kêu gọi vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt vai trò điều phối các hoạt động nhân đạo; tăng cường tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, đối với công tác hoạt động của Hội Chữ thập đỏ…

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Tại lễ phát động, đại diện Hội CTĐ các huyện, thị, thành trao biểu tượng trưng đăng ký các hoạt động trong Tháng Nhân đạo 2022.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ xây dựng nhà cho 1 ngư dân nghèo trị giá 50 triệu đồng từ nguồn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh II hỗ trợ để sửa chữa 5 ngôi nhà cho ngư dân ở các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

... trao 1 nhà chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Xiêm, thương binh 4/4, có hoàn cảnh khó khăn tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đại diện một số nhà tài trợ trao 10 xe đạp...

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

... trao 20 phần quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các em học sinh vượt khó...

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2022, kêu gọi mọi người gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế

... và 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast