Truy tố các bị can vận chuyển gần 30 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương

(Baohatinh.vn) - Ba đối tượng đang trên đường đưa ma túy từ Hương Khê về tập kết và đón người tại thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Truy tố các bị can vận chuyển gần 30 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường khi trong quá trình truy bắt, các đối tượng vứt ba lô xuống đường.

Sáng 21/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can: Thái Ngọc Hoàng (SN 1985, trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); Phan Văn Tịnh (SN 1994, trú tại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng); Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Truy tố các bị can vận chuyển gần 30 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương

Đối tượng Phan Văn Tịnh (thứ 2 từ phải sang) cùng tang vật bị bắt giữ tại huyện Hương Khê.

Theo cáo trạng truy tố, vào hồi 3 giờ ngày 26/6/2020, tại quốc lộ 15A thuộc địa phận xóm 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng khác tiến hành tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Điền Mỹ thì phát hiện xe ô tô mang BKS 38A - 08351 đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe ô tô dừng lại để kiểm tra nhưng người này không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy theo hướng về xã Phúc Đồng. Khi đi đến ngã ba Phúc Đồng, chiếc xe chạy về hướng thị trấn Hương Khê. Chạy được chừng 2 km thì quay đầu trở lại, di chuyển theo quốc lộ 15A hướng về TP Hà Tĩnh.

Truy tố các bị can vận chuyển gần 30 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương

Đối tượng Nguyễn Đình Chính nhận vận chuyển gần 30 kg ma túy để lấy 10 triệu tiền công.

Tiếp tục truy đuổi đến địa phận xóm 3, xã Phúc Đồng thì người ngồi trong xe mở cửa vứt 2 chiếc ba lô ma túy xuống bên vệ đường và tiếp tục bỏ chạy.

Ngay lập tức, tổ công tác vừa bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, vừa truy đuổi kịp thời, bắt giữ 2 đối tượng Phan Văn Tịnh và Nguyễn Đình Chính để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong 2 túi ba lô có 30 bịch túi nilon khối lượng 26.970 gam Methamphetamine và 2.950 gam Ketamine.

Căn cứ lời khai của Phan Văn Tịnh và Nguyễn Đình Chính, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Thái Ngọc Hoàng tại một khách sạn ở thị trấn Cẩm Xuyên.

Truy tố các bị can vận chuyển gần 30 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương

Đối tượng Thái Ngọc Hoàng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thái Ngọc Hoàng khai nhận được một người ở tỉnh phía Nam thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá từ 50 - 100 triệu đồng (tùy theo số lượng ma túy).

Do quen biết từ trước nên Hoàng rủ Tịnh về Hà Tĩnh chơi. Sau đó Hoàng đã thuê Tịnh và Chính vận chuyển số ma túy nói trên. Còn Nguyễn Đình Chính được thuê chở Hoàng và Tịnh đi vận chuyển ma túy, tiền công là 10 triệu đồng. Đến ngày 26/6/2020 thì bị cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển bản cáo trạng cùng hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast