Shipper thời online: Vừa chạy vừa nghe điện thoại, sẵn sàng vượt đèn đỏ!

(Baohatinh.vn) - Trước áp lực về số lượng đơn hàng và thời gian giao hàng, nhiều shipper ở Hà Tĩnh đã vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Shipper thời online: Vừa chạy vừa nghe điện thoại, sẵn sàng vượt đèn đỏ!

Một shipper vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại.

Đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trung Thiên, đoạn qua phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, chị Nguyễn Lan Anh (SN 1990, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ phía đuôi xe.

Dừng xe xuống kiểm tra, chị Lan Anh nhận thấy một nam thanh niên làm nghề shipper cùng với xe máy chở theo thùng hàng bị ngã xuống đường. Trên tay shipper lúc này là chiếc điện thoại với cuộc gọi đang được kết nối với khách hàng.

Vừa đứng dậy, nam shipper rối rít xin lỗi chị Lan Anh vì “lo nghe điện thoại nên không chú ý phương tiện phía trước”. Sau khi kiểm tra, không có thiệt hại gì về người, phương tiện của cả 2 bên, chị Lan Anh nhắc nhở nam shipper chạy xe cẩn thận rồi tiếp tục hành trình.

Shipper thời online: Vừa chạy vừa nghe điện thoại, sẵn sàng vượt đèn đỏ!

Việc chở hàng cồng kềnh khiến các shipper rất khó quan sát, nhất là lúc chuyển hướng phương tiện.

“Lúc đó, xe tôi chạy chậm, có bật đèn xi nhan từ xa và bấm còi cảnh báo để rẽ vào nhà người quen. Trường hợp là một người khác, chú ý quan sát thì không có chuyện gì nhưng do shipper lo nghe điện thoại trong lúc điều khiển phương tiện nên mới xảy ra vụ va chạm. Cũng may là anh shipper không sao, xe tôi cũng bị xước nhẹ nên mọi chuyện giải quyết nhanh chóng”, chị Nguyễn Lan Anh chia sẻ.

Những năm gần đây, kinh doanh online – hình thức kinh doanh trực tuyến diễn ra trên các sàn thương mại điện tử, các website, các ứng dụng và nền tảng mạng xã hội, ngày càng được mở rộng, phát triển. Để đáp ứng yêu cầu của hình thức kinh doanh này, đội ngũ shipper ra đời và tăng nhanh về số lượng.

Tuy nhiên, do tính chất cần giao hàng nhanh, giao được đơn hàng nào hưởng phí đơn hàng đó nên không ít shipper, trong những lúc nào đó đã trở thành những “tay đua” bất đắc dĩ.

Shipper thời online: Vừa chạy vừa nghe điện thoại, sẵn sàng vượt đèn đỏ!

Hình ảnh dễ bắt gặp trên các tuyến đường.

Khi di chuyển trên các cung đường ở Hà Tĩnh, nhất là khu vực nội thành TP Hà Tĩnh, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh quen thuộc khi các shipper vừa lái xe, vừa dùng điện thoại liên lạc với khách hàng hoặc tìm kiếm địa chỉ giao hàng. Có shipper dùng thiết bị gắn luôn điện thoại trên đầu xe máy để tiện thao tác.

Thậm chí trong quá trình tham gia giao thông, các shipper còn sẵn sàng vượt đèn đỏ, lạng lách để có thể giao đơn hàng đúng thời gian.

Trên thực tế, các vụ va chạm giữa shipper và người đi đường đã diễn ra khá nhiều khi shipper chở hàng cồng kềnh, luôn sẵn sàng “tạt đầu”, vượt đèn đỏ hay đọc tin nhắn, nghe điện thoại nên không quan sát được diễn biến giao thông. Trên địa bàn tỉnh, đã từng xảy ra vụ TNGT chết người liên quan tới shipper.

“Dù nghề shipper cần giao hàng nhanh nhưng nghề gì cũng cần tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt, lại liên quan trực tiếp tới an toàn tính mạng của bản thân người giao hàng vào mọi người xung quanh. Tôi nghĩ các shipper cần phải tự ý thức trong việc chấp hành pháp luật về ATGT mỗi khi tham lưu thông trên đường”, chị Nguyễn Minh Anh (SN 1985, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Theo quy định tại điểm h Khoản 4 và điểm b, điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm g Khoản 34 và điểm c Khoản 35 Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), mức phạt với người sử dụng điện thoại khi lái xe đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian nhất định tùy theo lỗi vi phạm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.
Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
Bắt 8 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Bắt 8 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng đánh bài “liêng” ăn tiền, thu giữ hơn 36 triệu đồng.
Đảm bảo an toàn cháy nổ, vì môi trường học đường an toàn

Đảm bảo an toàn cháy nổ, vì môi trường học đường an toàn

Việc trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) không chỉ trang bị kỹ năng sống thiết yếu mà còn khuyến khích mỗi học sinh trở thành “tuyên truyền viên”, góp phần lan tỏa văn hóa PCCC trong cộng đồng, nhà trường.