Soát xét, chuẩn bị chu đáo các hoạt động tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và ngày truyền thống Y dược cổ truyền

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang tập trung hoàn tất các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tổ chức các hoạt động tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và kỷ niệm Ngày truyền thống Y dược cổ truyền Việt Nam đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và có tính giáo dục cao.

Sáng nay (31/1), Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì cuộc họp với các địa phương về công tác chuẩn bị cho các hoạt động tưởng niệm các đại danh y và kỷ niệm Ngày truyền thống Y dược cổ truyền Việt Nam.

Cuộc họp được kết nối đến UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, UBND huyện Hương Sơn tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Soát xét, chuẩn bị chu đáo các hoạt động tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và ngày truyền thống Y dược cổ truyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Căn cứ Chỉ thị số 09/1999/CT-BYT ngày 9/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày Rằm tháng Giêng hằng năm - ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được chọn làm ngày truyền thống của những người làm công tác y dược cổ truyền Việt Nam. Năm nay, Bộ Y tế sẽ tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và kỷ niệm ngày truyền thống Y dược cổ truyền Việt Nam tại khu di tích Y Miếu – Thăng Long (Hà Nội), khu di tích tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và khu di tích xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Soát xét, chuẩn bị chu đáo các hoạt động tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và ngày truyền thống Y dược cổ truyền

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức báo cáo tiến độ chuẩn bị cho lễ dâng hương tại Hà Tĩnh.

Theo chương trình dự kiến của Bộ Y tế, vào ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão 2023 sẽ tiến hành chương trình dâng hương tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); ngày 15 tháng Giêng sẽ dâng hương tại khu di tích Y Miếu – Thăng Long (Hà Nội) và khu di tích xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Tại cuộc họp, Sở Y tế Hà Tĩnh đã báo cáo tổng thể với Bộ Y tế về công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương tại khu di tích tại xã Sơn Trung. Theo đó, sở đã phối hợp với Cục Y dược học cổ truyền và UBND huyện Hương Sơn nắm bắt thời gian, nội dung, thành phần các đoàn về dự lễ. Tham mưu giấy mời, chuẩn bị các điều kiện hậu cần, khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự tại buổi lễ dâng hương.

Soát xét, chuẩn bị chu đáo các hoạt động tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và ngày truyền thống Y dược cổ truyền

Bộ Y tế kết nối trực tuyến cuộc họp đến UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hưng Yên và Sở Y tế Hà Nội.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các cục, vụ Bộ Y tế, UBND 2 tỉnh Hà Tĩnh, Hưng Yên, Sở Y tế Hà Nội đã thống nhất một số nội dung liên quan đến chương trình; thành phần, số lượng khách mời và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương để tổ chức buổi lễ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm và có tính giáo dục cao.

Soát xét, chuẩn bị chu đáo các hoạt động tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và ngày truyền thống Y dược cổ truyền

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao đổi một số nội dung của Hà Tĩnh chuẩn bị cho lễ dâng hương và lễ hội Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định: chương trình lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác hằng năm tại Hà Tĩnh đều được tổ chức trang trọng, đảm bảo tính giáo dục cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin, từ ngày 13 - 15 tháng Giêng tới đây sẽ diễn ra lễ hội Hải Thượng Lãn Ông tại Hà Tĩnh. Đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nên ngoài chương trình dâng hương, Hà Tĩnh còn có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao ý nghĩa. Vì vậy, Hà Tĩnh rất mong lãnh đạo Bộ Y tế có sự quan tâm để lễ hội diễn ra thành công và ý nghĩa.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định đây là hoạt động diễn ra hằng năm được Bộ Y tế và các địa phương tổ chức. Tuy nhiên đây là năm đặc biệt khi chúng ta đã hoàn thiện được hồ sơ để trình lên UNESCO đề nghị vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Chính vì vậy, các các cục, vụ Bộ Y tế và 2 địa phương cần triển khai chu đáo, kịp thời công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương, nhất là soát xét về khách mời, công tác khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự...

Về thời gian, thống nhất ngày 13 tháng Giêng sẽ dâng hương tại Hà Tĩnh, ngày 15 tháng Giêng sẽ dâng hương tại Hà Nội và Hưng Yên.

Ngay sau cuộc họp với Bộ Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã chỉ đạo Sở Y tế và UBND huyện Hương Sơn soát xét lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương và lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch cụ thể; Sở Y tế và UBND huyện Hương Sơn tham mưu bố trí các điều kiện hậu cần, khánh tiết, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đón tiếp các đoàn khách mời đảm bảo chu đáo, trang trọng, ý nghĩa.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.