Sớm chuyển đổi đất rừng để người dân vùng tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi “lạc nghiệp”!

(Baohatinh.vn) - 7 năm gắn bó với vùng tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ (xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhưng đến nay, 136 hộ dân nơi đây vẫn chưa được cấp đủ đất lâm nghiệp để sản xuất, nâng cao đời sống.

Sớm chuyển đổi đất rừng để người dân vùng tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi “lạc nghiệp”!

Sống giữa rừng núi bao la nhưng người dân vùng tái định cư xã Thọ Điền vẫn thiếu đất sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, năm 2013, gia đình ông Trần Xuân Cường cùng 136 hộ dân của xã Hương Điền cũ (nay là xã Thọ Điền) đã gương mẫu đi đầu di dời nhà cửa đến với vùng đất tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ của xã Sơn Thọ cũ (nay là xã Thọ Điền). Đến nay, ông Cường và các hộ dân vùng tái định cư đã quen với vùng đất mới. Mặc dù đã “an cư” nhưng chưa... “lạc nghiệp”.

Điều làm ông Cường trăn trở là sống giữa đồi núi bao la, đất đai phì nhiêu nhưng không có đất để trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Theo chủ trương của tỉnh và đề án của xã Hương Điền (cũ) thì mỗi nhân khẩu đến vùng tái định cư sẽ được cấp từ 1 đến 1,2 ha đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, gia đình ông với 5 nhân khẩu nhưng mới cấp được 2 ha, còn thiếu đến hơn một nửa diện tích đất lâm nghiệp.

Sớm chuyển đổi đất rừng để người dân vùng tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi “lạc nghiệp”!

Ông Cường trao đổi với phóng viên.

“Ra vùng tái định cư mới chúng tôi được cấp đất ở, đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với vùng nông thôn miền núi, diện tích đất ở mỗi hộ 1.000 m2 là quá nhỏ, không đủ để làm trang trại trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Còn đất nông nghiệp (trồng lúa) thì điều kiện nước tưới khó khăn nên chỉ sản xuất được 1 vụ.

Chúng tôi đã đi học tập các mô hình trong huyện làm giàu từ kinh tế trang trại vườn đồi, vườn rừng, nhưng về không thể làm theo vì không có đất. Vì vậy, chúng tôi tha thiết được cấp thêm đất để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống” – ông Trần Xuân Cường bày tỏ.

Cũng như gia đình ông Cường, gia đình ông Đặng Văn Thân có 6 nhân khẩu nhưng đến nay mới được cấp 3 ha đất lâm nghiệp. Mặc dù có nhà có đủ lao động trong độ tuổi nhưng với từng đó diện tích, gia đình ông Thân cũng chỉ mới đủ ăn, chưa thể làm giàu.

Ông Đặng Văn Thân cho biết, do không có đủ đất sản xuất nên con em trong vùng cũng phải rời quê đi làm thuê, thu nhập rất bấp bênh. Nếu có đủ tư liệu sản xuất, nhiều người chắc chắn sẽ ở lại quê hương để phát triển kinh tế.

Sớm chuyển đổi đất rừng để người dân vùng tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi “lạc nghiệp”!

Hê thống hạ tầng giao thông nông thôn vùng tái định cư xã Thọ Điền được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ.

Ông Đặng Khánh Trình – Bí thư Đảng ủy xã Thọ Điền cho biết, trên cơ sở diện tích được giao, ngay từ năm 2013 - khi mới sang khu tái định cư, xã đã giao xong đất đợt 1 với diện tích trên 500 ha. Năm 2014, xã xây dựng đề án để giao trên 323 ha đất còn lại cho các hộ dân.

Theo đề án này, căn cứ vào quỹ đất của xã được huyện giao và đối chiếu với những người đủ tiêu chuẩn giao đất thì hiện mỗi khẩu ở vùng này còn thiếu từ 1 đến 1,2 ha đất sản xuất. Tuy nhiên, nhiều năm qua vẫn không thể tiến hành giao vì trong số 323 ha đất chưa giao, có tới trên 228 ha chưa được chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất.

Sớm chuyển đổi đất rừng để người dân vùng tái định cư thủy lợi Ngàn Trươi “lạc nghiệp”!

Chính quyền và Nhân dân xã Thọ Điền mong muốn các sở, ngành liên quan sớm triển khai làm các thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cấp cho người dân theo đề án đã được phê duyệt.

“Trước nguyện vọng chính đáng của người dân, UBND xã Thọ Điền và UBND huyện Vũ Quang đã có văn bản kiến nghị với các sở, ngành liên quan sớm triển khai làm các thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để cấp cho người dân theo đề án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay, hồ sơ, thủ tục này vẫn chưa xong. Chính quyền địa phương và người dân thì đang hết sức trông chờ” - ông Đặng Khánh Trình bày tỏ.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.